Anh Sơn sẽ trồng hơn 13.000 gốc tre ven sông Lam chống sạt lở
Từ ngày mùng 6 Tết đến nay, huyện Anh Sơn đã tiến hành trồng tre tại những vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở, tạo ra bờ kè sinh thái vững chắc ven sông Lam.
![bna_van-truong-3-ee088576cb4693e03595bbab1d041116(1).jpeg](https://bna.1cdn.vn/2025/02/10/bna_van-truong-3-ee088576cb4693e03595bbab1d041116(1).jpeg)
Trong những năm gần đây, sau mỗi đợt mưa lớn, lũ lụt đã làm sạt lở bờ sông Lam, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và diện tích đất nông nghiệp. Để khắc phục tình trạng trên, đầu năm 2025, UBND huyện Anh Sơn phối hợp với Hội Nông dân huyện triển khai kế hoạch trồng tre, mét dọc bờ Sông Lam để làm kè sinh thái chống sạt lở, xói mòn.
![bna_van-truong-23-595c7feb883ced2c5176c73b1cb16a69(1).jpeg](https://bna.1cdn.vn/2025/02/10/bna_van-truong-23-595c7feb883ced2c5176c73b1cb16a69(1).jpeg)
Ngay sau khi triển khai, nhiều xã tiến hành trồng tre dọc sông Lam với khối lượng khá nhiều. Từ ngày mùng 6 Tết, bà con xã Tam Đỉnh đã trồng ở khu vực Bãi Đá và thôn 1 với lượng trên 1.500 cây tre, với chiều dài 2.500m. Xã Cẩm Sơn trồng được trên 688 cây tre, với chiều dài hơn 600m…
Tính đến thời điểm này, đã có trên 19 xã của huyện Anh Sơn triển khai trồng tre ven sông Lam, trên 4.000 gốc tre với khoảng trên 4km.
![bna_van-truong-2-50bbed25b29b9e01610c5a6a01409a2d(1).jpeg](https://bna.1cdn.vn/2025/02/10/bna_van-truong-2-50bbed25b29b9e01610c5a6a01409a2d(1).jpeg)
Theo báo cáo của UBND huyện Anh Sơn, đợt này, toàn huyện sẽ triển khai trồng trên 13.000 gốc tre với chiều dài 14km dọc ven bờ sông Lam, dự kiến đến hết tháng 3/2025 sẽ trồng xong.
Đại diện UBND huyện Anh Sơn cho biết: Sau mỗi mùa nước lũ, lòng sông lại bị sạt lở, ăn sâu vào đất sản xuất. Trồng tre chi phí thấp, dễ làm, là giải pháp bảo vệ hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi. Đây cũng là phương án quan trọng nhằm chỉnh trị dòng sông ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, ổn định đời sống, sản xuất của người dân.