Anh Sơn: Thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ đề ra

(Baonghean) - Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Với nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2016 huyện Anh Sơn đã giành được nhiều kết quả, thành tựu đáng ghi nhận về kinh tế - xã hội. Đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Anh Sơn đã tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.809,5 tỷ đồng, đạt 102,07% KH, tăng 21,98% so với năm 2015; Tốc độ tăng trưởng đạt 12,37%; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra... 

Lãnh đạo tỉnh và huyện Anh Sơn kiểm tra mô hình trồng dưa lướiở xãHội Sơn.Ảnh: Xuân Hoàng
Lãnh đạo tỉnh và huyện Anh Sơn kiểm tra mô hình trồng dưa lưới ở xã Hội Sơn.
Ảnh: Xuân Hoàng

Trong năm 2016, nhiều mô hình ứng dụng KH&CN được đưa vào ứng dụng và phát huy hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của Công ty nông sản Kim Nhan tạo ra sản phẩm an toàn giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi vịt trời sinh sản tại 2 xã Long Sơn và xóm Bãi Đá (xã Phúc Sơn); mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI quy mô 1 ha tại xã Hội Sơn, kết quả tăng năng suất lúa 15-20%; mô hình cánh đồng mẫu lúa 27T31 tại xã Tào Sơn quy mô 60 ha năng suất đạt 70 tạ/ha; Mô hình cải tạo đàn dê tại xã Hùng Sơn; mô hình chăn nuôi gà theo hướng VietGAHP tại xã Long Sơn; Mô hình nuôi dê hàng hóa tại xã Tam Sơn; Mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ đập tại xã Đức Sơn; Mô hình nuôi đà điểu tại xã Tường Sơn...

Công nghiệp trong năm tăng trưởng mạnh, tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.184,9 tỷ đồng, đạt 141,52% KH, tăng 101,78% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. Kết quả năm 2016, có 3 xã về đích nông thôn mới, gồm: Hội Sơn, Đỉnh Sơn, Tào Sơn, đưa tổng số xã về đích nông thôn mới lên 5 xã.Trong năm 2016, nhiều mô hình ứng dụng KH&CN được đưa vào ứng dụng và phát huy hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của Công ty nông sản Kim Nhan tạo ra sản phẩm an toàn giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi vịt trời sinh sản tại 2 xã Long Sơn và xóm Bãi Đá (xã Phúc Sơn); mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI quy mô 1 ha tại xã Hội Sơn, kết quả tăng năng suất lúa 15-20%; mô hình cánh đồng mẫu lúa 27T31 tại xã Tào Sơn quy mô 60 ha năng suất đạt 70 tạ/ha; Mô hình cải tạo đàn dê tại xã Hùng Sơn; mô hình chăn nuôi gà theo hướng VietGAHP tại xã Long Sơn; Mô hình nuôi dê hàng hóa tại xã Tam Sơn; Mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ đập tại xã Đức Sơn; Mô hình nuôi đà điểu tại xã Tường Sơn...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến rõ nét, trong đó công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được chăm lo và đạt được nhiều thành tích cao. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được đầu tư tốt cả về đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Phong trào văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng, có chiều sâu. Công tác an sinh xã hội được chăm lo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời.

P.V: Kết quả đạt được trong năm 2016 là rất lớn, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đồng chí có thể nêu rõ hơn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới là gì?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn lại kết quả chỉ đạo điều hành năm 2016 Anh Sơn vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp, không đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ trạm xá có bác sỹ và tỷ lệ bác sỹ/vạn dân còn thấp,  công tác chỉ đạo, đôn đốc một số xã, thị trấn xử lý, khắc phục các tồn đọng, vi phạm pháp luật về đất đai (lấn, chiếm, làm nhà ở trên đất nông, lâm nghiệp, cho thuê ốt, quán sai quy định), xét duyệt, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân sau đo đạc bản đồ địa chính tiến độ còn chậm. Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép vẫn còn diễn ra tại một số địa phương. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn, tiến độ xây dựng một số công trình còn chậm... Những tồn tại nêu trên được huyện phân tích, làm rõ, ngoài nguyên nhân khách quan, về chủ quan do công tác chỉ đạo và tổ chức, điều hành, kiểm tra, đôn đốc của một số ngành, cấp uỷ, và chính quyền cơ sở chưa sâu sát, quyết liệt. Công tác quản lý, tham mưu có lúc còn thiếu kịp thời. Năng lực của một số cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế... 

P.V: Vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 của huyện và những giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Mục tiêu tổng quát được xác định là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển. Nâng cao đời sống nhân dân, giảm hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Có 30 chỉ tiêu nhiệm vụ được đặt ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12,4%; Thu ngân sách trên 41 tỷ đồng; Xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm: 2-3 xã; giải quyết việc làm mới trong năm 2.200 - 2.500 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 2 - 2,3%; số trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 3 trường; tỷ lệ cơ sở vững mạnh toàn diện 92%; tỷ lệ cơ sở vững mạnh bảo vệ ANTQ 85%...

1
Người dân xã Hùng Sơn thu hoạch chè. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, giải pháp cơ bản trong chỉ đạo điều hành được xác định là: Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, các hộ dân được tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ  của các cấp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình, đề án thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết 26/BCT về phương hướng phát triển Nghệ An đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gắn với kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện lồng ghép các chương trình dự án, các chương trình mục tiêu của Chính phủ và nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư, tăng năng suất, sản lượng các cây trồng, vật nuôi, nâng giá trị thu nhập và mức sống cho người dân. Huy động có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn như đường xá, trụ sở, trạm xá, trường học, nhà văn hóa xã và xóm... Làm tốt công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên, khai thác hợp lý để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên và môi trường. Tập trung triển khai lồng ghép các dự án đầu tư với các chương trình giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, các chương trình mục tiêu, công tác đào tạo nghề nông thôn, các chính sách hỗ trợ bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế... Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ, cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của bộ chính quyền từ huyện đến cơ sở để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Duy trì chế độ tiếp công dân và quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  của công dân...

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Quảng An

(Thực hiện)

tin mới

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.