Anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp đặc vụ Mỹ trước khi bị sát hại?

Vài ngày trước khi bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 13/2, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam được cho là đã gặp gỡ với một người Mỹ gốc Hàn nghi là đặc vụ Mỹ, báo Asahi Shimbun cho biết.

Ông Kim Jong-nam. Ảnh: AFP
Ông Kim Jong-nam. Ảnh: AFP

Theo Asahi Shimbun, hai người này đã gặp gỡ nhau hôm 9/2. Dữ liệu từ máy tính của ông Kim Jong-nam cho thấy một ổ cứng đã được cắm vào đây và được cho là nhằm tải dữ liệu quan trọng cho đặc vụ Mỹ.

Trong khi đó, một bức ảnh cho thấy hai người gặp gỡ nhau, tuy nhiên, mặt của người nghi là đặc vụ Mỹ đã bị che khuất. Bốn ngày sau cuộc gặp gỡ đó, ông Kim bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Tuy nhiên, hiện thông tin về cuộc gặp gỡ giữa ông Kim và người nghi là đặc vụ Mỹ vẫn chưa được xác thực.

Ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay trở về Macao. Cảnh sát Malaysia hiện bắt giứ 2 nữ nghi phạm gồm một nghi phạm mang quốc tịch Indonesia và một nghi phạm mang quốc tịch Việt Nam.

Các nghi phạm này nói rằng họ đã bị lừa tham gia vào phi vụ vì nghĩ rằng đó là một cảnh quay truyền hình thực tế. Giới chức Malaysia cho rằng, còn nhiều nghi phạm khác liên quan đến vụ việc và đều là công dân mang quốc tịch Triều Tiên.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.