Anh và Đức tăng cường viện trợ phòng không cho Ukraine

Tạo Trí18/12/2025 07:40

Anh công bố gói viện trợ phòng không trị giá 600 triệu bảng Anh, trong khi Đức đạt các thỏa thuận hơn 1,2 tỷ euro tập trung vào Patriot, UAV, tác chiến điện tử và pháo tự hành Bohdana cho Ukraine.

Anh và Đức đồng loạt công bố các gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, tập trung vào phòng không, thiết bị bay không người lái và pháo binh tự hành. Gói của Anh trị giá 600 triệu bảng Anh, trong khi các thỏa thuận với Đức có tổng trị giá hơn 1,2 tỷ euro.

Trọng tâm phòng không trong gói viện trợ mới của Anh

Theo Chính phủ Anh, gói viện trợ công bố ngày 17/12 là gói hỗ trợ phòng không trị giá 600 triệu bảng Anh dành cho Ukraine. Trong khuôn khổ gói này, Anh sẽ bàn giao cho Ukraine 5 hệ thống phòng không RAVEN, hơn 20 tháp pháo chống thiết bị bay không người lái được mua từ Estonia và các hệ thống vũ khí khác.

Gói hỗ trợ được thiết kế nhằm giúp Ukraine bảo vệ các cơ sở hạ tầng trước các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa. Điều này cho thấy trọng tâm là tăng cường khả năng phòng thủ trước các đòn tấn công từ trên không, đặc biệt là các đòn tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Thiết bị bay không người lái đánh chặn theo thỏa thuận Octopus

Gói hỗ trợ lần này cũng gắn với thỏa thuận mang tên “Octopus” giữa Anh và Ukraine. Theo đó, một loại thiết bị bay không người lái đánh chặn thế hệ mới sẽ được sản xuất tại Anh và triển khai trên diện rộng tại tiền tuyến.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các thiết bị bay không người lái đánh chặn này có chi phí thấp hơn đáng kể so với tên lửa phòng không truyền thống và đã chứng minh hiệu quả cao trong việc đối phó với các đợt thiết bị bay không người lái tấn công một chiều. Việc sử dụng các hệ thống chi phí thấp hơn nhưng được đánh giá là hiệu quả cho thấy xu hướng ưu tiên giải pháp phòng không có tính kinh tế hơn so với việc dựa hoàn toàn vào tên lửa phòng không.

Mức cam kết quân sự của Anh đối với Ukraine

Chính phủ Anh khẳng định tiếp tục cam kết mạnh mẽ đối với an ninh và chủ quyền của Ukraine. Tổng chi tiêu hỗ trợ quân sự của Anh dành cho Ukraine trong năm 2025 đạt 4,5 tỷ bảng Anh, mức được nêu là cao nhất từ trước đến nay.

Con số này thể hiện lập trường lâu dài của London trong việc thúc đẩy một nền hòa bình bền vững cho Ukraine, thông qua duy trì hỗ trợ quân sự quy mô lớn thay vì chỉ các gói hỗ trợ ngắn hạn.

Vai trò của Đức: Patriot, UAV và pháo tự hành Bohdana

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Ukraine và Đức đã đạt được một loạt thỏa thuận nhằm tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ euro.

Theo ông, các thỏa thuận bao gồm việc cung cấp dài hạn phụ tùng cho các hệ thống phòng không Patriot nhằm đẩy nhanh công tác sửa chữa, hiện đại hóa và khôi phục các hệ thống hiện có đang được quân đội Ukraine vận hành. Việc bảo đảm nguồn phụ tùng dài hạn có ý nghĩa duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các hệ thống phòng không này.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Đức
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Đức. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết thêm Đức sẽ tài trợ việc mua sắm các thiết bị bay không người lái do Ukraine sản xuất, các thiết bị bay không người lái Linza do Đức và Ukraine cùng sản xuất, cũng như các trang bị tác chiến điện tử tiên tiến. Cách phân bổ này kết hợp cả năng lực nội địa của Ukraine với hợp tác sản xuất song phương và tăng cường khả năng tác chiến điện tử.

Phần lớn khoản cam kết, khoảng 750 triệu euro, được dành cho việc sản xuất 200 pháo tự hành Bohdana của Ukraine, được lắp đặt trên khung xe tải Mercedes-Benz Zetros. Tỷ trọng lớn dành cho pháo tự hành cho thấy đây là một hạng mục trọng yếu trong gói hỗ trợ của Đức, bên cạnh các cấu phần phòng không và thiết bị bay không người lái.

Điều phối viện trợ trong khuôn khổ Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine

Thông báo về các gói hỗ trợ quân sự trên được đưa ra cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Đức Boris Pistorius đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 32 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG). Cuộc họp có sự tham dự trực tuyến của đại diện 50 quốc gia, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Việc công bố gói viện trợ trong bối cảnh một cuộc họp đa phương với sự tham gia của nhiều quốc gia và các quan chức cấp cao cho thấy các gói hỗ trợ quân sự này nằm trong khuôn khổ điều phối chung của UDCG, thay vì là các động thái đơn lẻ. Điều này giúp các bên liên quan nắm được cấu phần hỗ trợ, từ phòng không, pháo binh đến tác chiến điện tử và thiết bị bay không người lái.

Bảng tóm tắt các gói hỗ trợ chính

Bên hỗ trợ Nội dung chính Giá trị
Anh Gói viện trợ phòng không gồm 5 hệ thống RAVEN, hơn 20 tháp pháo chống thiết bị bay không người lái và các hệ thống vũ khí khác 600 triệu bảng Anh
Anh Tổng chi tiêu hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2025 4,5 tỷ bảng Anh
Đức Các thỏa thuận tài trợ lực lượng vũ trang Ukraine, gồm phụ tùng Patriot, UAV, thiết bị bay không người lái Linza và trang bị tác chiến điện tử Hơn 1,2 tỷ euro
Đức Sản xuất 200 pháo tự hành Bohdana lắp trên khung xe tải Mercedes-Benz Zetros Khoảng 750 triệu euro (trong tổng hơn 1,2 tỷ euro)

Cảnh báo của Nga về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Trong khi Anh và Đức mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine làm suy yếu mọi khả năng đạt được giải pháp dàn xếp và kéo các quốc gia NATO trực tiếp can dự vào xung đột. Đây là lập trường được Nga nhắc lại trong bối cảnh các gói viện trợ quân sự tiếp tục được công bố.

Với các gói hỗ trợ mới tập trung vào phòng không, thiết bị bay không người lái, pháo tự hành và tác chiến điện tử, cấu trúc lực lượng và khả năng tác chiến của Ukraine dự kiến sẽ chịu tác động đáng kể, song diễn biến thực tế trên chiến trường sẽ phụ thuộc vào cách thức triển khai cụ thể của các hệ thống này.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Anh và Đức tăng cường viện trợ phòng không cho Ukraine
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO