Quốc tế

Anh và Pháp công bố thỏa thuận di cư '1 đổi 1' và lên kế hoạch cho Ukraine 'hậu ngừng bắn'

Hoàng Bách 11/07/2025 07:45

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 10/7 đã công bố các biện pháp kiểm soát di cư cứng rắn hơn, kết thúc một chuyến thăm cấp nhà nước bằng các thỏa thuận về quốc phòng, hợp tác hạt nhân và kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn.

starmer-macron.png
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm cấp nhà nước dài 3 ngày của nhà lãnh đạo Pháp tới Anh. Ảnh: Zuma Press Wire

Sau khi tiếp đón ông Macron trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, bao gồm cuộc diễu hành bằng xe ngựa đến Lâu đài Windsor cùng Vua Charles và quốc yến, Thủ tướng Starmer đã nhận được sự thúc đẩy chính trị rất được mong đợi khi ông Macron cho biết, Pháp đã đồng ý với một cơ chế trao trả người di cư.

Ông Starmer, người đã chứng kiến sự sụt giảm uy tín kể từ khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm ngoái, đang nỗ lực giải quyết vấn đề nhập cư ở mức độ cao, bao gồm cả những người xin tị nạn đến bằng thuyền nhỏ qua eo biển Manche từ Pháp, nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của đảng Cải cách Vương quốc Anh theo chủ nghĩa dân túy, do nhà vận động Brexit Nigel Farage lãnh đạo.

Thỏa thuận di cư "một đổi một"

Tại một cuộc họp báo chung, 2 nhà lãnh đạo cho biết họ đã đồng ý một cơ chế trao trả "1 đổi 1". Theo đó, Anh sẽ trục xuất những người không có giấy tờ đến bằng thuyền nhỏ về Pháp, đổi lại, Anh sẽ chấp nhận một số lượng tương đương những người xin tị nạn hợp pháp có mối liên hệ gia đình tại Anh.

"Tôi vui mừng thông báo thỏa thuận đột phá của chúng ta ngày hôm nay về một chương trình thí điểm trao trả. Lần đầu tiên, những người di cư đến bằng thuyền nhỏ sẽ bị giam giữ và trả về Pháp trong thời gian ngắn", ông Starmer nói khi đứng cạnh ông Macron. "Điều này sẽ cho những người khác đang cố gắng thực hiện hành trình tương tự thấy rằng nó sẽ là vô ích".

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận có tác động lớn hay không. Một tuyên bố chung cho biết thỏa thuận cần phải được "xem xét pháp lý trước một cách hoàn toàn minh bạch và có sự thấu hiểu với Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên EU" – điều này có khả năng mất một thời gian.

Một nguồn tin chính phủ Anh cho biết, họ đang xem xét khoảng 50 trường hợp trao trả mỗi tuần, tương đương 2.600 người 1 năm, một phần nhỏ so với hơn 35.000 người đến vào năm ngoái.

Về phần mình, ông Macron đã chỉ trích quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu của Anh, nói rằng, "rất nhiều người ở đất nước của các bạn đã giải thích rằng, Brexit sẽ cho phép các bạn chống lại nhập cư bất hợp pháp hiệu quả hơn" nhưng kết quả lại là "hoàn toàn ngược lại". Ông trước đó cũng từng kêu gọi Anh giải quyết "các yếu tố thu hút di cư", gợi ý rằng, cần phải làm cho việc người di cư tìm việc làm ở Anh mà không có tư cách cư trú hợp pháp trở nên khó khăn hơn.

Thắt chặt hợp tác quốc phòng và hỗ trợ Ukraine

Nhằm nhấn mạnh mong muốn về mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa 2 nước, vốn bị tổn hại khi Anh rời EU vào năm 2020, 2 nhà lãnh đạo đã đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng. Cả hai đã tham gia vào một cuộc gọi của "liên minh các nước sẵn lòng", một nhóm các quốc gia có kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn với Nga.

Trong cuộc gọi, ông Starmer nói với ông Keith Kellogg, đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, đã đến lúc buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán để cố gắng đảm bảo một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, trọng tâm nên là đảm bảo Ukraine ở vị thế mạnh nhất có thể.

Họ đã đồng ý rằng, Paris sẽ là trụ sở mới của "liên minh các nước sẵn lòng", và sẽ luân chuyển sang London sau 12 tháng đầu tiên. Nhóm các quốc gia này sẽ thành lập một lực lượng hậu ngừng bắn để tái tạo lực lượng bộ binh, đảm bảo an ninh bầu trời Ukraine và hỗ trợ an toàn trên biển.

Cả 2 nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ đặt hàng thêm tên lửa hành trình Storm Shadow, hiện đang được sử dụng ở Ukraine, và ký một thỏa thuận làm sâu sắc thêm hợp tác hạt nhân. Thỏa thuận này lần đầu tiên nêu rõ rằng, các lực lượng răn đe tương ứng của cả 2 nước có thể được phối hợp.

"Là các đối tác thân cận và đồng minh NATO, Anh và Pháp có một lịch sử hợp tác quốc phòng sâu sắc và các thỏa thuận ngày hôm nay đưa quan hệ đối tác của chúng ta lên một tầm cao mới", ông Starmer nói.

Theo Reuters
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Anh và Pháp công bố thỏa thuận di cư '1 đổi 1' và lên kế hoạch cho Ukraine 'hậu ngừng bắn'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO