Anh xem Nga là một trong những mối đe dọa chính của châu Âu

(Baonghean.vn) - Ngày 29/9, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng châu Âu đang đối mặt với các mối đe dọa gia tăng từ chủ nghĩa khủng bố, tội phạm mạng, di cư và “sự gây hấn của Nga”.

Trong một thông cáo báo chí trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) về công nghệ số diễn ra tại Estonia ngày 29/9, Thủ tướng May nhấn mạnh: “Từ chủ nghĩa khủng bố tới tội phạm mạng, di cư bất hợp pháp tới sự gây hấn của Nga, các mối đe dọa mà chúng ta, tức châu Âu, phải đối mặt đang gia tăng về cả quy mô và sự phức tạp. Bây giờ chứ không phải lúc nào khác, chúng ta cần sát cánh để đương đầu với chúng, bởi điều này nằm trong lợi ích của tất cả chúng ta”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Anh cho rằng nước này đóng vai trò quan trọng trong an ninh châu Âu. Bà nhấn mạnh: “Với ngân sách quốc phòng lớn nhất tại châu Âu, một mạng lưới ngoại giao ảnh hưởng sâu rộng, các cơ quan an ninh, tình báo và thực thi pháp luật tầm cỡ thế giới, và vị trí trung tâm trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vai trò của Anh trong quốc phòng của châu Âu chưa bao giờ quan trọng như thế”. 

Thủ tướng Anh khẳng định London sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của NATO. Bà May cũng khẳng định vai trò của Anh trong cấu trúc an ninh sẽ không suy giảm sau khi nước này rời khỏi EU.

Bà nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh NATO, các nước láng giềng châu Âu và EU, cũng như ủng hộ một mối quan hệ đối tác trong tương lai với mức độ sâu rộng chưa từng có, điều này sẽ đảm bảo an ninh và sự ổn định của châu lục trong các thế hệ sắp tới”./.
 

Lan Hạ

(Theo TASS)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.