Áo dọa kiện Hungary về vấn đề người di cư

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka hôm nay (7/9) dọa sẽ kiện Hungary nếu nước này không nhận lại những người di cư đã vượt biên giới giữa hai nước vào Áo. Ông Wolfgang Sobotka đưa ra lời đe dọa khi căng thẳng về vấn đề người di cư đang gia tăng trước thềm bầu cử Tổng thống ở nước này.

Người di cư tại trại tị nạn ở Vamosszabadi giữa biên giới Hungary và Áo. Ảnh: Reuters
Người di cư tại trại tị nạn ở Vamosszabadi giữa biên giới Hungary và Áo. Ảnh: Reuters

Chính phủ Áo đang đối mặt với nhiều thách thức khi đảng Tự do cực hữu liên tục cáo buộc Hungary để người di cư tràn vào lãnh thổ Áo, cho dù Liên minh châu Âu quy định rằng những người muốn xin quy chế tị nạn phải ở lại quốc gia châu Âu đầu tiên mà họ đặt chân tới.

“Các quốc gia hoặc một nhóm quốc gia phá vỡ luật lệ cần phải đối diện với những hậu quả về pháp lý. Trong trường hợp đó, Áo sẽ thưa kiện. Người Áo cần nhìn thấy một châu Âu hoạt động dựa trên luật lệ” - ông Wolfgang Sobotka cho biết, dù ông không nói rõ quy trình pháp lý cụ thể mà Áo sẽ tiến hành.

Người phát ngôn chính phủ Hungary đã bác bỏ tuyên bố của Sobotka, cho rằng đa số người di cư đã đến một nước châu Âu khác trước khi tới Hungary.

Người phát ngôn này cho biết: “Hungary không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho những hành động của những nước thành viên khác, ví dụ như Áo, Đức - những nước bỏ qua các quy tắc, hay Hy Lạp - nước không thực hiện nghĩa vụ của mình”.

Hungary đang chuẩn bị tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về việc nước này có chấp nhận quy định của châu Âu về phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư hay không. Hungary cũng nhấn mạnh rằng hầu hết người di cư đến Hungary từ một quốc gia châu Âu khác, nhất là Italia và Hy Lạp.

Hungary đã xây dựng hàng rào giữa nước này với Serbia - quốc gia không phải thành viên Liên minh châu Âu - để ngăn hàng trăm nghìn người di cư tràn sang. Cả Áo và Hungary đều than phiền tình hình đang dần trở nên mất kiểm soát trong những tháng gần đây.

Đức và Áo trước đây từng chào đón số lượng lớn người di cư đến từ Trung Đông và Afganistan. Nhưng đầu năm nay, Áo đã siết chặt quy định về nhập cư và giới hạn số người mà nước này có thể tiếp nhận trong một năm.

Diệp Khanh

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.