Áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử ở các vùng quê

(Baonghean.vn) - Cùng với hàng nghìn tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh, chương trình 'Tiếp sức mùa thi' tại các điểm thi ở Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn đang diễn ra sôi động, để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Trong những ngày thi, các tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm ở các điểm thi để làm công tác chuẩn bị. Do thời tiết nóng bức, nhiều đơn vị phải dựng rạp ngoài trời. Ảnh: Huy Thư
Trong những ngày thi, các tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm ở các điểm thi để làm công tác chuẩn bị. Do thời tiết nóng bức, nhiều đơn vị phải dựng rạp ngoài trời.  Trong ảnh: Điểm trường THPT Đặng Thúc Hứa có 40 tình nguyện viên đến từ 3 đơn vị (Đoàn trường  Đặng Thúc Hứa, Đoàn xã Võ Liệt, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Vinh) chia thành nhiều bộ phận: đội xe lai miễn phí, đội đăng ký chỗ trọ miễn phí, đội hướng dẫn địa điểm ăn uống giá rẻ, đội giữ đồ, hành lý miễn phí… Ảnh: Huy Thư 
Cột rào chắn lối vào điểm thi. Ảnh: Huy Thư
Phối hợp làm gác chắn đảm bảo an toàn tại lối vào các điểm thi. Ảnh: Huy Thư
Tiếp nước miễn phí cho thí sinh và người nhà. Ảnh: Huy Thư
Tiếp nước miễn phí cho thí sinh và người nhà. Ảnh: Huy Thư
Ở Đô Lương có 4 điểm thi ở 4 trường THPT Đô Lương 1,2,3,4. Huyện đoàn Đô Lương chỉ đạo các Đoàn trường phối hợp chặt chẽ với các Đoàn cơ sở lân cận để làm tốt công tác tiếp sức mùa thi, mỗi điểm thi có từ 20 – 25 tình nguyện viên. Các đội tình nguyện ở đây được duy trì từ đợt tiếp sức mùa thi vào lớp 10. Trong ảnh: Tình nguyện viên ở điểm trường THPT Đô Lương 1 đang giúp phụ huynh đưa xe vào cất giữ đúng quy đinh. Ảnh: Huy Thư
Ở Đô Lương có 4 điểm thi ở 4 trường THPT Đô Lương 1,2,3,4. Các đội tình nguyện ở đây được duy trì từ đợt tiếp sức mùa thi vào lớp 10. Trong ảnh: Tình nguyện viên ở điểm trường THPT Đô Lương 1 giúp phụ huynh đưa xe vào cất giữ đúng quy định. Ảnh: Huy Thư
Đội tình nguyện tại điểm trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đang trao trả hành lý cho thí sinh. Bộ phận giữ đồ miễn phí ở các điểm thi đã thực hiện đúng khẩu hiệu “Nhận đúng, trả đủ, bảo quản tốt”. Ảnh: Huy Thư
Đội tình nguyện tại điểm trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đang trao trả hành lý cho thí sinh. Bộ phận giữ đồ miễn phí ở các điểm thi đã thực hiện đúng khẩu hiệu “Nhận đúng, trả đủ, bảo quản tốt”. Ảnh: Huy Thư
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ góp phần giúp đỡ thí sinh và người thân trong kỳ thi mà còn là nơi để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Trong ảnh: Đội tiếp sức mùa thi của Đoàn trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: Huy Thư
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ góp phần giúp đỡ thí sinh và người thân trong kỳ thi mà còn là nơi để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Trong ảnh: Đội tiếp sức mùa thi của Đoàn trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: Huy Thư

                                                         Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.