Áp dụng cách làm hay từ báo đảng

(Baonghean) - Tổng kết công tác phát hành và sử dụng báo Đảng năm 2015, huyện Anh Sơn có 3 đơn vị được Tổng biên tập Báo Nghệ An khen thưởng về thành tích xuất sắc. Để có được kết quả đó, Anh Sơn đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả.
Cấp báo đảng cho trưởng xóm đặc thù 
Xã Cao Sơn có 10 xóm thì 5 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đảng ủy đã mua và cấp báo đảng cho 5 xóm trưởng tại khu vực này, nhằm cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ thông tin để phát huy vai trò điều hành, chỉ đạo. Đây còn được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo và là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và làm theo những điển hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Anh Sơn trao đổi với các bí thư chi bộ xã Long Sơn.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Anh Sơn trao đổi với các bí thư chi bộ xã Long Sơn.
Ông Đặng Xuân Quế - Xóm trưởng xóm 9 chia sẻ: Là xóm đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (50/192 hộ, chiếm 26,4%). Dẫu còn nghèo, nhưng được sự đồng thuận cao của nhân dân nên từ năm 2014 đến nay, tỷ lệ huy động đóng góp xây dựng NTM mỗi năm đạt trên 200 triệu đồng, trong đó có nhiều hộ dân hiến đất, tài sản, hoa màu để giải phóng mặt bằng như các hộ: Lê Hữu Thơi hiến 5.700m2 đất vườn, Đặng Văn Hoàng 3.700m2, ông Hồ Vĩnh Đạo 1.700m2, Nguyễn Năng Quý 2.500m2, Nguyễn Năng Tùng 1.900m2...
Có được thành quả trên là nhờ chúng tôi đã học hỏi được những kinh nghiệm từ các đơn vị đã về đích nông thôn mới trên báo đảng. Sau khi phô tô những bài báo, văn bản do chi ủy, cán sự xóm lựa chọn, chi bộ giao cho 13 cụm trưởng cụm dân cư chuyền tay cho bà con cùng xem. Lịch họp xóm hàng tháng là đêm 16 âm lịch, sau khi phổ biến nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ của xóm tại các cụm dân cư, ban cán sự xóm sẽ phổ biến nội dung nhiệm vụ để nhân dân biết, thảo luận thực hiện. Những nội dung quan trọng cần sự hỗ trợ, thống nhất của nhân dân thì đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến, đồng thời đưa ra những ví dụ liên quan để bà con tham khảo như cách làm ở xã Sơn Thành (Yên Thành), xã Nghi Kim (thành  phố Vinh), xã Thanh Hưng (Thanh Chương)...
Ở xóm 2, báo đảng được ban cán sự và chi bộ lựa chọn những điển hình kinh tế, tìm hiểu và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, gieo cấy; học tập những mô hình kinh tế có chung điều kiện địa hình, khí hậu. Từ đọc báo đảng, ban cán sự có thể giải đáp được những băn khoăn của người dân về chế độ, chính sách và tuyên truyền để người dân hiểu rõ.
Lãnh đạo xã Cao Sơn (Anh Sơn) thường xuyên nghiên cứu báo đảng.
Lãnh đạo xã Cao Sơn (Anh Sơn) thường xuyên nghiên cứu báo đảng.
Ông Trần Quốc Hiến - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Cao Sơn còn nhiều khó khăn, đến nay, chương trình xây dựng NTM mới chỉ đạt 7 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2016 đạt thêm 3 tiêu chí, trong đó hệ thống giao thông là khó khăn nhất.
Nguồn thu nhập chính của bà con nhìn vào cây chè và cây nguyên liệu giấy, vì vậy, để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống thì việc cấp bách là phải nâng cấp hệ thống giao thông, nhưng để làm đường giao thông liên xã, nội thôn thì phải phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Muốn vậy, các đồng chí bí thư, xóm trưởng phải có kinh nghiệm, có kiến thức để học hỏi.
Việc cấp phát báo, tạp chí của Đảng cho các chức danh bí thư, xóm trưởng vùng đặc thù khó khăn chính là để giải quyết vấn đề này, thực tế cho thấy, qua triển khai đã phát huy được tác dụng trong xây dựng NTM, như giải tỏa hành lang, mặt bằng giao thông 70 km đạt chuẩn, cứng hóa được 11 km, huy động được trên 62 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, doanh thu từ cây chè xanh mỗi năm đạt trên 20 tỷ đồng...
Học báo đảng để phát triển kinh tế
Đó là “lời giới thiệu” của Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn về điển hình chi bộ sử dụng báo đảng hiệu quả tại xóm 15. Nguyên là hiệu trưởng các trường cấp 2 Lĩnh Sơn, Long Sơn, khi nghỉ hưu ông Phạm Bá Thung được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Với ông, việc mua báo để đọc thì dễ, nhưng để phát huy được những kiến thức từ nguồn tài liệu này mới khó. Hàng ngày, khi nhận báo, tạp chí của Đảng, ông thường đọc kỹ các dòng tít, lựa chọn tin tức nổi bật, sát với thực tế địa phương và nhiệm vụ đang triển khai để đọc, đánh dấu và cùng cấp ủy thảo luận.
Sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày 3 hàng tháng, chi bộ dành thời gian từ 30 - 45 phút thông báo nhanh tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những điển hình về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Ông Thung chia sẻ: Hiện nay, các điển hình về xây dựng nông thôn mới được chi bộ rất quan tâm, tìm hiểu những cách làm sáng tạo, đúc rút kinh nghiệm và so sánh với địa phương mình xem có thể học được cách làm nào, mô hình nào để bám vào đó triển khai. Nhờ có nhiều đảng viên tiên phong gương mẫu, mà trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình hiến đất, mở đường như các thương binh Trần Văn Kha, Nguyễn Hữu Phơ, Cao Xuân Luyện, Nguyễn Đăng Đông ...
Mô hình trồng cây rễ hương của người dân  ở xóm 5, xã Cao Sơn (Anh Sơn).
Mô hình trồng cây rễ hương của người dân ở xóm 5, xã Cao Sơn (Anh Sơn).
Về Long Sơn, còn được nghe chuyện đảng viên làm kinh tế giỏi, đặc biệt là Bí thư Chi bộ xóm 5, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu. Không chỉ phát triển kinh tế hộ, ông Trần Văn Lệ còn lan tỏa cách làm hay, sáng tạo và nhiều điển hình từ báo đảng để các đảng viên học hỏi kinh nghiệm. Từ mô hình của mình với khu rừng 30 ha keo, 50 con lợn rừng, 37 con bò, hơn 100 gốc quýt (giống Nghĩa Đàn), 50 gốc bưởi da xanh, ao cá gần 1 ha, giải quyết việc làm cho 10 lao động với mức thù lao 200.000 đồng/ngày, cho thu nhập bình quân mỗi năm trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn truyền kinh nghiệm và niềm đam mê cho các đảng viên trong chi bộ. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn thường xuyên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các bí thư xóm khác để kịp thời bổ cứu thiếu sót, phát huy những mặt mạnh...
Đánh giá công tác phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, đồng chí Ngô Đình Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Anh Sơn cho biết: Chúng tôi xác định, muốn cơ sở làm tốt thì ngoài việc ban hành văn bản chỉ đạo phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh việc định hướng sử dụng nguồn thông tin chính thống từ báo, tạp chí của Đảng còn thường xuyên đi cơ sở để trao đổi kinh nghiệm và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong công tác đánh giá, chúng tôi vừa biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những mặt yếu kém, phê bình, nhắc nhở để làm tốt hơn. 
Hà Linh

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...