Áp dụng triết lý thành công của U23 Việt Nam vào hoạt động của công ty

Khi kết quả trận bán kết thứ 2 vừa kết thúc, với kết quả chiến thắng thuộc về Uzbekistan, tôi hơi lo lắng cho đội U23 Việt Nam vì đội bạn tuy là châu Á, nhưng có phong cách và lối chơi cũng như thể hình, thể lực của các cầu thủ châu Âu, điều này thực sự là một thách thức với đội U23 Việt Nam với thể hình và thể lực kém hơn.
Chủ tịch Công ty Luật Slaw
Chủ tịch Công ty Luật Slaw
 Đội mà tôi mong muốn Việt Nam đối mặt ở trận cuối cùng là đội U23 Hàn Quốc vì đây là đội chúng ta đã từng gặp ở vòng bảng và thật sự HLV Park có sự hiểu biết ký về đối thủ này.

Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại về tương quan lực lượng giữa 2 đội, tôi lại thấy những suy nghĩ trên chỉ là những suy nghĩ chủ quan xuất phát từ tình yêu đối với U23 Việt Nam bởi từ đầu giải đến trận chung kết, Việt Nam cũng đã chơi bóng với các phong cách khác nhau, phong cách Đông Á, phong cách châu Âu (các cầu thủ Australia) và các cầu thủ Tây Á, Việt Nam cũng đã vượt được qua một cách thuyết phục bằng một đấu pháp hợp lý và tự tin.

Trước trận chung kết, về tương quan lực lượng thì về phía Việt Nam có một chút thiệt thòi khi Việt Nam mất hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người có thể lực và thể hình tốt, tư duy chiến thuật hiện đại, lên công về thủ nhịp nhàng và đặc biệt, Việt Nam phải chơi một trận bán kết tới 120 phút, hầu như vắt kiệt sức các cầu thủ.

Về phía Uzbekistan, hầu như họ không bị tổn thất về lực lượng và khí hậu ở Thường Châu tương đối phù hợp với các cầu thủ, họ cũng chơi một trận bán kết 120 phút trong thế hơn người trước Hàn Quốc và không phải vào loạt đá luân lưu.

Về tổng thế, tương quan lực lượng trước trận chung kết đang nghiêng về Uzbekistan. Việt Nam chịu thiệt thòi hơn về lực lượng và điều kiện thời tiết không phù hợp và thuận lợi với toàn đội.

Dự báo kết quả

Tuy Uzbekistan có những lợi thế nhất định như tôi đã phân tích ở trên nhưng cơ hội cho 2 đội là 50 và 50, đặc biệt nữa là Việt Nam đã có lợi thế về tinh thần và một HLV tuyệt vời, thúc đẩy được tinh thần các cầu thủ.

Tôi dự đoán Việt Nam sẽ hòa đối thủ 1-1 trong 90 phút chính thức và thắng 2-1 trong những phút bù giờ. Sẽ không có đá luân lưu trong trận đấu này.

Áp dụng cho hoạt động của công ty

Với tư cách là một luật sư tư vấn luật kinh doanh, việc Việt Nam thi đấu thành công trong một giải đấu trẻ châu lục đã cho tôi nhiều suy nghĩ về việc áp dụng những triết lý của bóng đá vào hoạt động kinh doanh.

Thứ nhất: Để làm kinh doanh cũng như bóng đá, để thành công, người lãnh đạo là CEO và HLV giữ một vai trò quan trọng, họ phải thực sự hiểu doanh nghiệp, truyền đạt được những ý tưởng kinh doanh và chiến thuật cho cấp dưới, ở doanh nghiệp là nhân viên và ở trên sân bóng là các cầu thủ. Một HLV giỏi và một CEO giỏi có một tố chất như nhau.

Thứ hai: Muốn được một trận đấu thành công và một quá trình kinh doanh tốt, công ty cũng như đội bóng luôn luôn phải quyền biến, nhìn ra những thay đổi trên sân và môi trường kinh doanh để đưa ra những đấu pháp kịp thời và chính xác.

Áp dụng triết lý thành công của U23 Việt Nam vào hoạt động của công ty ảnh 2

Thứ ba: Để thành công, tính kỷ luật trong thể thao và kinh doanh rất quan trọng, việc tuân thủ và bám sát chiến thuật và chiến lược kinh doanh và thì đấu là một trong những yếu tố quyết định thành công.

Thứ tư: Cần tạo ra động lực làm việc cho nhân viên và các cầu thủ trên sân, động lực là một sức mạnh tinh thần to lớn và sẽ giúp cho công ty cũng như đội bóng đạt được mục tiêu đề ra.

Thứ năm: Công ty cũng như đội bóng, việc làm việc tập thể với sự bọc lót và hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc rất quan trọng, để thành công, nhân viên cũng như các thành viên đội bóng cần hỗ trợ nhau, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh để đạt mục tiêu chung.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.