Áp lực lên kho tên lửa của Mỹ và đồng minh vùng Vịnh trước các đợt tấn công từ Iran

Thành Vinh31/03/2026 22:03

Các đợt tấn công dồn dập của Iran với gần 1.200 tên lửa đạn đạo và 4.000 UAV đang đặt hệ thống phòng thủ của Mỹ và vùng Vịnh vào trạng thái báo động về nguồn cung.

Cường độ các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) từ Iran đang gia tăng áp lực cực lớn lên kho dự trữ vũ khí đánh chặn của Mỹ và các quốc gia đồng minh tại khu vực vùng Vịnh. Theo báo cáo từ Bloomberg, quy mô và tần suất triển khai hỏa lực của Tehran đã vượt xa dự tính ban đầu, buộc các hệ thống phòng thủ phải hoạt động ở cường độ tối đa.

Quy mô tấn công và gánh nặng phòng thủ

Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã phóng tổng cộng gần 1.200 tên lửa đạn đạo và khoảng 4.000 UAV Shahed nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel. Đáng chú ý, trong giai đoạn gần đây, tần suất tấn công đã tăng vọt lên mức trung bình 40 vụ phóng mỗi ngày, gấp đôi so với giai đoạn trước đó.

Để đối phó với mối đe dọa này, các lực lượng phòng thủ tại vùng Vịnh chủ yếu dựa vào hệ thống Patriot với các biến thể tên lửa đánh chặn PAC-3 và GEM-T. Dữ liệu thống kê cho thấy ít nhất 2.400 tên lửa đánh chặn đã được sử dụng. Đây là con số đáng báo động khi tổng kho dự trữ của các nước vùng Vịnh trước khi xung đột nổ ra ước tính chưa đầy 2.800 quả.

Tấn công tên lửa Iran gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ Mỹ và vùng Vịnh - Ảnh 1.
Tấn công tên lửa Iran gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ Mỹ và vùng Vịnh

Thách thức về năng lực sản xuất vũ khí

Mặc dù Bộ Chiến tranh Mỹ khẳng định vẫn duy trì đủ lượng đạn dược cần thiết, các dữ liệu từ chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) lại cho thấy một thực trạng khác. Số lượng vũ khí thực tế được bàn giao có dấu hiệu thấp hơn mức phê duyệt, phản ánh sự căng thẳng trong chuỗi cung ứng quốc phòng.

Về phía các nhà thầu quân sự, Lockheed Martin hiện đang sản xuất khoảng 650 tên lửa Patriot PAC-3 mỗi năm. Mục tiêu nâng công suất lên 2.000 quả/năm chỉ có thể đạt được vào năm 2030. Đối với hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sản lượng hiện tại chỉ dừng ở mức 96 quả mỗi năm và dự kiến sẽ tăng lên 400 quả trong những năm tới.

Sự tiêu hao vũ khí tấn công tầm xa

Không chỉ phòng thủ, các hoạt động tấn công trả đũa cũng tiêu tốn lượng lớn khí tài đắt tiền. Theo nguồn tin từ Bloomberg, quân đội Mỹ đã triển khai hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk (trị giá khoảng 2 triệu USD mỗi quả) và hơn 1.000 tên lửa tàng hình JASSM (khoảng 1,5 triệu USD mỗi quả).

Bên cạnh đó, việc sử dụng tên lửa hành trình tầm xa thay cho các loại đạn JDAM giá rẻ được lý giải là do rủi ro từ hệ thống phòng không của Iran tại một số khu vực không phận. Tuy nhiên, tốc độ tiêu thụ này vượt xa khả năng bù đắp. Trước xung đột, Mỹ sở hữu khoảng 4.000 tên lửa Tomahawk, nhưng năng lực sản xuất hiện chỉ đạt khoảng 100 quả mỗi năm. Với JASSM, sản lượng tối đa ước tính đạt 860 quả trong năm nay.

Hệ lụy chiến lược và rủi ro đa mặt trận

Việc tiêu hao nhanh chóng các loại vũ khí công nghệ cao gây lo ngại về khả năng răn đe của Mỹ trong các kịch bản xung đột quy mô lớn hơn ở những khu vực khác. Ông Peter Layton, cựu sĩ quan Không quân Hoàng gia Australia, nhận định rằng Washington đang phải chấp nhận rủi ro chiến lược tại các mặt trận khác để ưu tiên xử lý vấn đề Iran.

Tình trạng này cũng gây áp lực lên quan hệ với các đồng minh. Tờ Washington Post cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều chuyển một phần nguồn lực vũ khí, bao gồm tên lửa đánh chặn vốn dành cho Ukraine, sang khu vực vùng Vịnh. Tại châu Âu, các quan chức quốc phòng cũng bày tỏ sự lo ngại về sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Ông Thomas Erndl, người phát ngôn chính sách quốc phòng Đức, cảnh báo rằng sự can thiệp kéo dài của Mỹ tại khu vực này sẽ gây áp lực nặng nề lên kho dự trữ chiến lược toàn cầu.

0 0 0
x
Áp lực lên kho tên lửa của Mỹ và đồng minh vùng Vịnh trước các đợt tấn công từ Iran
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO