Áp thấp tiến gần bờ, người dân thành Vinh bì bõm đi làm trong biển nước

Lâm Tùng - Tiến Hùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Vinh cho đến sáng nay (17/7) vẫn bị ngập sâu.
 
 
Sáng 17/7, tại TP Vinh mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Một số tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung ... đang dần bị ngập sâu. Người dân thành phố phải bì bõm trong biển nước để đi làm. Ảnh: Tiến Hùng
Sáng 17/7, tại TP Vinh mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Một số tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung ... đang dần bị ngập sâu. Người dân thành phố phải bì bõm trong biển nước để đi làm. Ảnh: Tiến Hùng
Không ít phương tiện bị chết máy khi chạy qua những tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh: Tiến Hùng
Không ít phương tiện bị chết máy khi chạy qua những tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh: Tiến Hùng
Đường Đặng Thái Thân gần như chìm trong biển nước, người dân sống ở khu vực này phải tìm đường tránh để đi làm. Ảnh: Tiến Hùng
Đường Đặng Thái Thân gần như chìm trong biển nước, người dân sống ở khu vực này phải tìm đường tránh để đi làm. Ảnh: Tiến Hùng
Đường Quang Trung ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Tiến Hùng
Đường Quang Trung ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Tiến Hùng
Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng và trưa nay (17/7) ở khu vực Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới gần bờ: cấp 3. Ảnh: Tiến Hùng
Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng và trưa nay (17/7) ở khu vực Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới gần bờ: cấp 3. Ảnh: Tiến Hùng

Mưa lớn khiến giao thông ở một số tuyến đường bị hỗn loạn. Ảnh: Tiến Hùng
Mưa lớn khiến giao thông ở một số tuyến đường bị hỗn loạn. Ảnh: Tiến Hùng
Ảnh: Nam Phúc
Ảnh: Nam Phúc
Đường Nguyễn Thị Minh Khai bị ngập sâu sau cơn mưa kéo dài từ tối 16/7 - sáng 17/7. Ảnh: Lâm Tùng
Đường Nguyễn Thị Minh Khai bị ngập sâu sau cơn mưa kéo dài từ tối 16/7 - sáng 17/7. Ảnh: Lâm Tùng
Vòng xuyến ngã 5 chứng kiến cảnh nhiều xe quay đầu không đi vào các tuyến đường ngập lụt như đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Lâm Tùng
Vòng xuyến ngã 5 chứng kiến cảnh nhiều xe quay đầu không đi vào các tuyến đường ngập lụt như đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều điểm ngập trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đã quá nửa bánh xe. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều điểm ngập trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đã quá nửa bánh xe. Ảnh: Lâm Tùng
Trên trục đường Lê Hồng Phong cũng chứng kiến một số điểm bị ngập sâu. Ảnh: Lâm Tùng
Trên trục đường Lê Hồng Phong cũng chứng kiến một số điểm bị ngập sâu. Ảnh: Lâm Tùng
Người dân bắt cá trong Ga Vinh. Ảnh: Nam Phúc
Người dân bắt cá trong Ga Vinh. Ảnh: Nam Phúc
Theo tin phát đi lúc 21h đêm 16/7 từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, trong 6 giờ qua trên khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Cửa Hội: 100 mm, Hòa Duyệt: 75 mm, Linh Cảm: 67mm, Vinh: 72mm.

Dự báo trong ngày 17/7, các tỉnh trong khu vực tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ: 30 - 50mm, lớn nhất 70 - 120mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, trung du và ngập lụt ở vùng trũng và đô thị ở các tỉnh trong khu vực. Đặc biệt nguy cơ cao là các huyện: Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Thành phố Vinh (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.