APEC 2017: Tăng khả năng chống chịu thiên tai bằng đầu tư cơ sở hạ tầng

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ Hội thảo “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai thông qua đầu tư Cơ sở hạ tầng nông thôn” có 2 nội dung chính được thảo luận, gồm: khôi phục hạ tầng và thách thức của các nước. 

Sáng 20/9, Bộ NN&PTNT phối hợp với các nhóm liên quan tổ chức Hội thảo kỹ thuật bên lề hội nghị APEC "Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn".

Tham dự cuộc họp có đại diện đến từ các nền kinh tế APEC và các tổ chức quốc tế có liên quan.

Hội thảo do bà Kyoko Kondo - Trung tâm Phòng chống thảm họa Châu Á và TS. Lê Quang Tuấn - Nhóm công tác EPWG (Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp của Việt Nam) đồng chủ trì .

Nội dung chính của hội thảo là tập trung bàn về đầu tư hạ tầng hiệu quả nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai, khả năng thích ứng tại khu vực nông thôn cho các nền kinh tế APEC.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Vương Bằng
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Vương Bằng

Trong khuôn khổ Hội thảo có 2 phần chính được thảo luận bao gồm: khôi phục hạ tầng, thách thức của các nước.

Tại phần 1, các đại biểu được nghe các kinh nghiệm của các chuyên gia đến từ Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam.

Phần 2 bàn về những yếu tố liên quan đến khôi phục cơ sở hạ tầng hiệu quả sau thiên tai do các chuyên gia đến từ các nước Mexico, chuyên gia của tổ chức JICA - Nhật Bản, Indonesia và Việt Nam trình bày.

Ngoài các nội dung chính về tăng cường khả năng chống chịu thiên tai thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, các đại biểu còn chia sẻ các thông tin về thiên tai trong khu vực; các khuyến nghị về tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu, các sáng kiến chung về “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai “Bình thường mới” thông qua khôi phục cơ sở hạ tầng và các giải pháp của các bên liên quan.

TS. Kuo Chun Chih, đến từ Khoa Xây dựng - Đại học Quốc gia Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo. Ảnh: Vương Bằng
TS. Kuo Chun Chih, đến từ Khoa Xây dựng - Đại học Quốc gia Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo. Ảnh: Vương Bằng

Hội nghị quan chức cấp cao về quản lý thiên tai lần thứ 11 về “Tăng cường hợp tác và đổi mới công nghệ tiên tiến, nhằm hỗ trợ hậu quả công tác ứng phó khẩn cấp liên vùng đối với hiện tượng thiên tai mới” tại các nền kinh tế  APEC sẽ diễn ra phiên chính thức vào 2 ngày tiếp theo (21 và 22 tháng 9/2017).

Vương Bằng 

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.