Apple tụt dốc, Microsoft giành lại ngôi vương giá trị nhất thế giới
Microsoft một lần nữa vượt mặt Apple về giá trị vốn hóa thị trường, khi cổ phiếu của “Táo khuyết” chịu áp lực lớn từ kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump.
Chỉ sau 4 phiên giao dịch đầy biến động, cổ phiếu Apple đã giảm mạnh tới 23%, kéo theo sự tụt giảm đáng kể về giá trị vốn hóa thị trường và giúp Microsoft một lần nữa vươn lên vị trí công ty đại chúng có giá trị lớn nhất thế giới.
Tính đến thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 8/4 vừa qua, Microsoft đạt mức vốn hóa 2,64 nghìn tỷ USD, vượt qua Apple với 2,59 nghìn tỷ USD. Đây là lần thứ 2 trong năm nay Microsoft giành lại ngôi vị số 1, sau khi từng vượt qua Apple hồi đầu năm 2024.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt lao dốc của Apple đến từ làn sóng lo ngại về kế hoạch áp thuế toàn diện của Tổng thống Donald Trump.
Chính sách mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hàng nhập khẩu từ hơn 100 quốc gia, làm dấy lên nỗi lo về lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
Sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn của Mỹ - Nasdaq đã giảm tới 13% chỉ trong 4 phiên gần đây, thể hiện sự phản ứng tiêu cực của thị trường trước thông tin này.
Trong khi toàn bộ thị trường công nghệ chịu ảnh hưởng, Apple dường như là cái tên bị tổn thương nặng nề nhất. Lý do đến từ việc hãng sản xuất iPhone này có mức độ phụ thuộc cao vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc, khu vực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các biện pháp thuế quan mới.
Theo dự báo từ các nhà phân tích tại tập đoàn tài chính lớn nhất và uy tín nhất thế giới UBS (Thụy Sỹ) công bố hôm 7/4, mức giá của dòng iPhone 16 Pro Max có thể sẽ tăng thêm đến 350 USD tại thị trường Mỹ nếu các mức thuế mới có hiệu lực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh số mà còn tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng của Apple.
Trái ngược với Apple, Microsoft có vẻ đang đứng vững hơn trước làn sóng bất ổn hiện tại.
Dù từng công bố hướng dẫn doanh thu không mấy khả quan hồi tháng 1 năm nay, nhưng mới đây, trong báo cáo của các nhà phân tích tại công ty tài chính và ngân hàng đầu tư Jefferies, có trụ sở tại Mỹ, Microsoft được xếp vào nhóm “những công ty được bảo vệ tốt hơn” trước các rủi ro liên quan đến thuế quan.
Lợi thế này đến từ cấu trúc hoạt động toàn cầu của hãng phần mềm và mức độ phụ thuộc thấp hơn vào các chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương.
Trước đợt bán tháo gần đây, cả Apple, Microsoft và Nvidia đều từng đạt mức định giá hơn 3 nghìn tỷ USD, cột mốc lịch sử của thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy nhà đầu tư đang tái định giá lại các cổ phiếu công nghệ lớn, trong bối cảnh chính sách thương mại toàn cầu đứng trước nhiều biến động khó lường.