Arab Saudi dọa triển khai thêm biện pháp đối phó Iran

Ngoại trưởng Arab Saudi hôm qua cảnh báo nước này có thể triển khai thêm biện pháp đối phó Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn ở mức cao liên quan đến vụ xử tử một giáo sĩ dòng Shiite.

Saudi Arabia's Foreign Minister al-Jubeir gestures during a news conference after an extraordinary meeting of the GCC foreign ministers in Riyadh Saudi Arabia's Foreign Minister Adel al-Jubeir gestures during a news conference after an extraordinary meeting of the foreign ministers of the Gulf Cooperation Council (GCC), in Riyadh January 9, 2016. REUTERS/Faisal Al Nasser

Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir trong buổi họp báo sau cuộc họp bất thường của ngoại trưởng các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ở thủ đô Riyadh ngày 9/1. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi đang xem xét có biện pháp bổ sung nếu họ (Iran) tiếp tục duy trì chính sách như hiện tại", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir nói nhưng không nêu cụ thể.

Ông Jubeir đưa ra bình luận trên trong buổi họp báo sau cuộc họp bất thường của ngoại trưởng các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ở thủ đô Riyadh. Cuộc họp được triệu tập để thảo luận về căng thẳng với Iran sau khi đại sứ quán Arab Saudi ở Tehran bị tấn công.

Căng thẳng giữa Arab Saudi, theo Hồi giáo dòng Sunni, và Iran, theo dòng Shiite, tăng cao từ lúc Riyadh xử tử giáo sĩ dòng Shiite Nimr al-Nimr ngày 2/1, khiến cộng đồng người Shiite ở Trung Đông tức giận.

"Sự leo thang đến từ Iran, không phải từ Arab Saudi hay GCC... Chúng tôi đang đánh giá các động thái của Iran và có bước đi đối phó... mọi thứ sẽ rõ ràng hơn trong tương lai gần", ông Jubeir nói.

Sau cuộc họp, GCC lên án cái họ gọi là Iran can thiệp vào vấn đề nội bộ Arab Saudi và khu vực. GCC bao gồm Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Riyadh còn đề nghị Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Tehran cũng là thành viên, triệu tập họp bất thường để bàn về vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán Arab Saudi tại Iran.

Iran cho rằng chính Arab Saudi mới là bên gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã phàn nàn "sự khiêu khích" của Riyadh nhằm vào Tehran.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.