Arab Saudi ngỡ ngàng với tuyết rơi giữa sa mạc

Tuyết trắng bao phủ khắp vùng sa mạc ở quốc gia nổi tiếng với khí hậu khô nóng khiến người dân vô cùng kinh ngạc và phấn khích.

tuyet-roi-giua-sa-mac-khien-nguoi-dan-arab-saudi-kinh-ngac

Nhiều lái xe không thể tiếp tục hành trình vì đường trơn trượt do tuyết. Ảnh: Facebook.

Người dân ở các vùng miền trung và tây bắc Arab Saudi, khu vực sa mạc nổi tiếng với thời tiết khô nóng và nhiệt độ trung bình trong ngày ở mức khoảng 20 độ C, tuần qua đã chứng kiến hiện tượng thời tiết kỳ thú khi tuyết rơi phủ trắng đường sá, làng mạc, theo RT.

Hiện tượng tuyết rơi xuất hiện ở vùng Al-Jawf  và ở tỉnh phía bắc Al-Quryat khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống còn từ -3 đến -1 độ C.

Người dân địa phương tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú. Họ chia sẻ rất nhiều bức ảnh và video ghi lại hiện tượng hiếm hoi trên mạng xã hội. Nhiều người đã tận dụng cơ hội này để trải nghiệm cảm giác trượt tuyết trên đường.

Người dân Arab Saudi nô đùa trên nền tuyết 

Tuy nhiên, các lái xe tỏ ra không mấy tự tin khi đi trên đường trơn trượt, nhiều ôtô phải dừng lại hoặc tạt vào lề đường. Thay vì tiếp tục lái xe, họ vui đùa với tuyết hoặc đắp mô hình người tuyết đại diện cho câu lạc bộ bóng đá yêu thích.

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.