ASEAN dành phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cuộc họp của các đại diện thường trực tại ASEAN đã dành phút mặc niệm Chủ tịch nước, hiệp hội cũng gửi điện chia buồn đến gia quyến.
ASEAN dành phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong cuộc họp báo tại Hà Nội tháng 11/2017. Ảnh: Reuters.

Thay mặt lãnh đạo các nước ASEAN, Singapore - chủ tịch đương nhiệm ASEAN hôm nay đã gửi điện chia buồn của hiệp hội tới gia quyến của Chủ tịch nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao

Ngày 26/9, tại cuộc họp lần thứ 17 năm 2018 của Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN, các đại sứ, trưởng đại diện thường trực và đại diện ban thư ký ASEAN đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ban thư ký ASEAN tại Jakarta Indonesia treo cờ rủ ngày 25-27/9 trong thời gian quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế cũng gửi thư, điện chia buồn như Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

"Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà ái quốc lớn, chính trị gia và một người bạn tốt của Ấn Độ", bức điện của Tổng thống Ấn Độ Kovind có đoạn viết. "Chúng tôi luôn ghi nhớ những đóng góp của ngài trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ấn Độ".

"Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những công lao to lớn thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, được nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế ghi nhớ", Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier viết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời sáng 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Ông sinh năm 1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, từng giữ chức Bộ trưởng Công an trước khi được bầu làm Chủ tịch nước tháng 4/2016.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm nay bắt đầu từ 7h tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nhiều lãnh đạo và đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đã đến viếng như Campuchia, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Cuba, Nga... Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 27/9, lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê nhà Chủ tịch nước ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.