ASEAN nỗ lực "hạ nhiệt" căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia
Sáng nay (22/12), Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức khai mạc tại Kuala Lumpur (Malaysia). Chương trình nghị sự tập trung vào mục tiêu cấp bách nhất: Tìm kiếm giải pháp chấm dứt các cuộc đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, vốn đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải sơ tán trong tháng này.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa đại diện chính phủ hai nước Thái Lan và Campuchia kể từ khi giao tranh tái bùng phát dữ dội vào ngày 8/12, phá vỡ các thỏa thuận ngừng bắn trước đó.
Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan, nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025. Mục tiêu chính của hội nghị là khôi phục lệnh ngừng bắn từng được thiết lập vào tháng 7 dưới sự trung gian của Malaysia và Mỹ, đồng thời thảo luận các bước đi cụ thể mà ASEAN có thể thực hiện để giảm leo thang căng thẳng.
Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ sự "lạc quan thận trọng" về khả năng đạt được một giải pháp khả thi. Chia sẻ trên mạng xã hội X vào ngày 21/12, ông Anwar cho biết đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo cả hai nước.
"Tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Campuchia và Thái Lan cùng giữ vững tinh thần đối thoại, sự khôn ngoan và tôn trọng lẫn nhau nhằm chấm dứt căng thẳng, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực", Thủ tướng Malaysia khẳng định.
Ông cũng tiết lộ rằng, Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đều thể hiện mong muốn đạt được một giải pháp êm thấm trong thời gian sớm nhất.
Tại hội nghị, một nhóm công tác đặc biệt của ASEAN sẽ trình bày các báo cáo thực địa, kết hợp với dữ liệu giám sát vệ tinh do Mỹ cung cấp để các Bộ trưởng có cái nhìn khách quan nhất về tình hình chiến sự.
Bất chấp những nỗ lực ngoại giao con thoi từ ASEAN cũng như các động thái riêng rẽ từ Mỹ và Trung Quốc, tình hình trên thực địa vẫn diễn biến phức tạp dọc theo đường biên giới dài 817 km.
Cả Bangkok và Phnom Penh đều cáo buộc lẫn nhau là nguyên nhân khiến thỏa thuận hòa bình tháng 10 đổ vỡ. Quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng máy bay không người lái thả bom vào các căn cứ và bắn rocket vào khu vực dân sự. Để đáp trả, Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích vào vị trí quân sự của đối phương và chặn các lô hàng nhiên liệu đi qua cửa khẩu biên giới với Lào do lo ngại chúng được chuyển hướng sang Campuchia.
Theo số liệu thống kê mới nhất, cuộc xung đột tái bùng phát trong tháng 12 đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo với hơn 500.000 người phải rời bỏ nhà cửa.


