Asiad 2018: HLV Park Hang Seo chỉ ra điểm mạnh của Syria, Việt Nam chờ vàng điền kinh

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - HLV Park Hang Seo chỉ ra điểm mạnh của Syria; Việt Nam chờ vàng điền kinh; U23 Syria chỉ tập 2 bài trước trận tứ kết với Việt Nam... là những thông tin hấp dẫn từ Indonesia.

HLV Park Hang Seo chỉ ra điểm mạnh của Syria

HLV Park Hang Seo. Ảnh: Internet
HLV Park Hang Seo. Ảnh: Internet

Trước trận tứ kết với đối thủ U23 Syria, HLV Park Hang Seo nhận định: “U23 Syria bố trí khá đông người ở giữa sân. Họ rất cơ động giữa tấn công và phòng ngự. Tôi cho rằng đây là đội bóng mạnh nhất mà U23 Việt Nam từng gặp ở ASIAD.

U23 Syria không yếu như những gì họ nói. Theo tìm hiểu của chúng tôi, họ có đến 16 cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á tại Trung Quốc, 3 cầu thủ trên 23 tuổi, chỉ bổ sung duy nhất một cầu thủ mới hoàn toàn. Sức mạnh của họ có lẽ được tăng lên chứ không phải giảm đi”.

U23 Syria chỉ tập 2 bài trước trận tứ kết với Việt Nam

Syria cho biết họ sẽ chơi nhận nhịn, chờ đợi cơ hội tấn công trước Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa

Syria cho biết họ sẽ chơi nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội tấn công trước Việt Nam.Ảnh: Lâm Thỏa

Syria quyết định tập kín trong buổi cuối cùng chuẩn bị cho trận tứ kết môn bóng đá nam Asiad 2018 với Việt Nam. HLV Alfakeer Muhannad không cho truyền thông quay phim, chụp ảnh một phút nào. Ông cẩn thận yêu cầu 10 tình nguyện viên trải dài đứng canh.

Theo lịch bố trí, Syria có hai giờ tập luyện. Tuy nhiên, đội bóng vùng Vịnh chỉ sử dụng một nửa thời gian được bố trí. Trong buổi tập trên sân phụ Khu liên hợp thể thao Bung Karno, HLV Alfakeer Muhannad chỉ cho các học trò tập đúng hai bài.

Chiêu xuống biên, đưa bóng vào trong được Syria rèn luyện kỹ lưỡng. Tuy nhiên, họ không chỉ tận dụng các cầu thủ cao to không chiến mà còn thường xuyên có những đường tạt tầm thấp, thực hiện động tác giả, nhả bóng cho đồng đội phía sau dứt điểm. Các mũi nhọn của đội bóng này cũng rất tích cực chạy băng cắt qua khung thành, thu hút hậu vệ theo kèm để đồng đội có khoảng trống, kết thúc.

Bài thứ hai Syria tập luyện là sút 11m. HLV Alfakeer Muhannad cho tám cầu thủ thực hiện đá phạt trong khoảng 20 phút. Tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1, Syria áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Kết quả hòa 0-0 khiến họ bị loại, trong khi Việt Nam đi tiếp và sau đó gây tiếng vang lớn với thành tích đoạt HC bạc.

Tái ngộ lần này là trận đấu loại trực tiếp. Nếu bất phân thắng bại sau 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ, hai đội sẽ phải phân định bằng loạt sút luân lưu.

Truyền thông Trung Quốc thán phục U23 Việt Nam

Trang Sina (Trung Quốc) vừa lên tiếng khen ngợi thành tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. “Trong quá khứ, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc chưa bao giờ xem Việt Nam là đối thủ ngang sức, thậm chí là còn bị đánh giá là đội lót đường.

Thế nhưng, giờ đây họ đã vươn tới đẳng cấp cao hơn còn bóng đá Trung Quốc lại thụt lùi. Việt Nam hiện tại đã là một ông lớn của bóng đá châu Á và trở thành chướng ngại vật khó vượt qua đối với các đội bóng khác. Nếu như phải chạm trán Việt Nam, Trung Quốc cũng chẳng thể có lợi thế nào, bởi vì, tinh thần thi đấu quả cảm của họ là điều cực kỳ đáng sợ. Với lối chơi phòng ngự, phản công đầy tính khoa học, họ đã tạo nên địa chấn từ U23 châu Á cho tới ASIAD.

Tuy nhiên, không dễ để U23 Việt Nam có thể vào tới trận chung kết khi trước mắt họ còn Syria và dù có thể vượt qua thì vẫn có đó Hàn Quốc hoặc Uzbekistan chặn đường tại bán kết.” – Trích bài viết trên trang Sina.

Báo Hàn Quốc tin U23 Việt Nam sẽ làm nên điều kì diệu cho Đông Nam Á

Trang tin SPOTVNEWS viết: “Việc lọt vào vòng tứ kết ASIAD 18 tại Jakarta-Palembang (Indonesia) là một kết quả vượt ngoài sự mong đợi của Việt Nam. Đây chính là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự Á vận hội mà nền bóng đá nước này từng chinh phục được.

Việt Nam đủ khả năng đánh bại Syria ở tứ kết để mở ra cơ hội giành Huy chương ASIAD. Nếu làm được, họ sẽ giành về tấm Huy chương Á vận hội đầu tiên cho Đông Nam Á sau 44 năm, kể từ ngày Myanmar giành hai Huy chương Vàng liên tiếp vào các năm 1966, 1970.”

Chờ vàng điền kinh

18 giờ 40 hôm nay, niềm hy vọng giành HCV của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 18 là Bùi Thị Thu Thảo sẽ bước vào thi chung kết nhảy xa nữ. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Thảo không ai khác là "người quen" Maria Londa (Indonesia).

Bùi Thị Thu Thảo thi chung kết nhảy xa nữ. Tại ASIAD 2014, Thu Thảo (6,44m) đã giành HCB, xếp sau Maria Londa (Indonesia, 6,55m). Nhưng cách đây 1 năm, tại SEA Games 2017, Thảo (6,68m) đã thắng Londa (6,47m).
Bùi Thị Thu Thảo sẽ giành tấm HCV lịch sử cho TTVN tại ASIAD 18? Ảnh: Zing
Bùi Thị Thu Thảo sẽ giành tấm HCV lịch sử cho TTVN tại ASIAD 18? Ảnh: Zing
Trong cuộc đọ sức tối nay, liệu Thu Thảo có thể một lần nữa đánh bại Maria Londa để giành tấm HCV Á vận hội lịch sử cho điền kinh Việt Nam? 

Cũng tham dự chung kết nhảy xa, điền kinh Việt Nam còn có VĐV Nguyễn Thị Trúc Mai.

Ngoài nội dung nhảy xa nữ, lúc 18 giờ 45, nhiều khả năng Quách Thị Lan sẽ giành được huy chương trên đường chạy chung kết 400m rào nữ. 

Môn pencak silat, Trần Thị Thêm tranh HCV hạng 50-55kg nữ gặp Wita (Indonesia) lúc 14 giờ 30. Nguyễn Thái Linh tranh HCV hạng 55-60kg nam gặp Yudani (Indonesia) lúc 15 giờ 30.

Ở bộ môn Pencak silat, có tới 6 VĐV giành vé vào chung kết. Điều này đồng nghĩa với việc đoàn TTVN sẽ có thêm nhiều cơ hội đoạt HCV.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.