Assad: Sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là dài hạn và cần thiết

Phú Bình (Theo UAWire)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - TASS đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là mang tính dài hạn và cần thiết hơn so với việc chỉ tiến hành cuộc chiến chống khủng bố.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Internet
Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Internet

Nhà lãnh đạo Syria khẳng định Moskva và Damascus đã đạt được thỏa thuận về tình trạng của Căn cứ Không quân Khmeimim, dự kiến sẽ có hiệu lực “thêm 40 năm nữa”.

Ông Assad nói: “Nếu Quân đội Nga đến đây chỉ vì mục đích chống chủ nghĩa khủng bố - vậy tại sao chúng ta lại ký một thỏa thuận kéo dài hơn 40 năm? Nếu tình hình là thế, đáng lẽ chúng ta sẽ giới hạn còn vài năm và dần dần gia hạn sau đó”.

Assad gọi Nga là một quốc gia tuyệt vời mang những trọng trách với toàn thể thế giới. “Một phần trách nhiệm đó là thiết lập sự hiện diện chính trị và quân sự tại các khu vực khác nhau khi cần thiết. Có lẽ, Nga không muốn can dự về mặt quân sự, nhưng thực tế thế giới hiện nay đôi khi buộc chúng ta phải hành động theo một hướng nhất định”, Tổng thống Assad làm rõ.

Ông nói thêm rằng cần có Quân đội Nga để duy trì sự cân bằng tại Trung Đông, cho tới khi cán cân quyền lực được điều chỉnh.

Các chiến dịch quân sự của Nga tại Syria bắt đầu vào tháng 9/2015. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nói rằng “tại Syria hơn 48.000 lính Nga đã có được trải nghiệm chiến đấu vô giá”.

Đầu tháng 12/2017, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.