Australia bắt giữ hơn 150 người tại lễ hội âm nhạc vì dùng thuốc kích thích

Theo Sao Băng (baotintuc.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hơn 150 người đã bị bắt giữ tại một Lễ hội âm nhạc tại thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia, vào tối 29/9 khi cảnh sát tiến hành chiến dịch kiểm tra thuốc kích thích.
Chú thích ảnh
Tổng cộng 154 người đã bị bắt giữ vì sử dụng thuốc kích thích. Ảnh: theaustralian.com.au

Cảnh sát bang New South Wales cho biết, Lễ hội âm nhạc diễn ra vào tối 29/9 tại Công viên Centenial ở trung tâm Sydney có khoảng 34.000 người tham dự. Tổng cộng 154 người đã bị bắt giữ vì sử dụng thuốc kích thích, trong đó 5 người bị cáo buộc phạm tội cung cấp thuốc. Điều đó có nghĩa rằng, cứ trong 214 người có 1 người sử dụng thuốc kích thích. 

Karen McCarthy, sĩ quan đảm trách an ninh tại lễ hội, cho biết phần lớn những người tham gia lễ hội đều có hành vi tốt, tuy nhiên một nhóm nhỏ tiếp tục sử dụng và phân phát các thuốc cấm, mặc dù đã được cảnh báo. Bà Karen McCarthy cho biết: “Chúng tôi tiến hành bắt giữ vì sự an toàn và khỏe mạnh của người tham dự, đây là ưu tiên hàng đầu”.

Tại lễ hội đã có 7 người được đưa tới bệnh viện vì các vấn đề liên quan tới sử dụng chất kích thích. 

Vấn đề bảo đảm an toàn cho người tham gia lễ hội âm nhạc hiện được các nhà chức trách Australia hết sức quan tâm khi việc dùng chất kích thích ngày một phổ biến tại các lễ hội âm nhạc thu hút đông đảo người tham gia, nhất là các thanh thiếu niên. 

Hai tuần trước, hai thanh niên tử vong tại một lễ hội âm nhạc ở vùng Penrith, cũng thuộc bang New South Wales và khoảng 700 người khác cần theo dõi sức khỏe. 

Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian đã đề nghị Tư lệnh Cảnh sát bang cùng các cơ quan chức năng tìm giải pháp cho tình trạng tử vong do dùng thuốc kích thích tại các lễ hội.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.