Australia cảnh báo vũ khí hạt nhân có thể lan rộng khắp khu vực

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo vũ khí hạt nhân có thể phổ biến khắp khu vực nếu thế giới không thể ngăn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bishop tin rằng Bình Nhưỡng có thể bị ngăn chặn đe dọa các nước láng giềng “nếu chúng ta bày tỏ lập trường rõ ràng rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ hoặc các đồng minh sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả mạnh mẽ”, và Australia không từ bỏ việc ngăn chặn bằng các biện pháp hòa bình.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Australia nhấn mạnh rằng 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp) cần tiên phong trong việc bảo vệ hệ thống luật pháp quốc tế và thực thi các nghị quyết hiện nay về cấm thương mại và đầu tư với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tin tưởng rằng tham vọng hạt nhân của Triều Tiên có thể bị ngăn chặn. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tin tưởng rằng tham vọng hạt nhân của Triều Tiên có thể bị ngăn chặn. Ảnh: AP

Bà Bishop nhấn mạnh: “Việc không tuân thủ các nghị quyết hiện tại và kiềm chế tham vọng của Triều Tiên có thể khiến các nước khác dám hành động bất hợp pháp để theo đuổi các vũ khí hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hậu quả sẽ là gia tăng việc phổ biến vũ khí hạt nhân và làm suy yếu lòng tin về các thỏa thuận ngăn chặn việc phát tán của các vũ khí này, gia tăng nguy cơ các đối thủ tại Đông Bắc Á và Trung Đông sử dụng năng lực hạt nhân hiện tại và  phát triển năng lực hạt nhân mới, cũng như gia tăng nguy cơ hỗn loạn quốc tế”.

Một số nước có thể có thể sở hữu vũ khí hạt nhân như một biện pháp răn đe Triều Tiên, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với Iran, Saudi Arabia và thậm chí cả Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà Bishop nhấn mạnh Canberra ủng hộ Mỹ trong việc “cân nhắc mọi phương án”, bao gồm cả sử dụng vũ lực để ngăn chặn Triều Tiên.

Bà nêu rõ: “Mối đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào nước khác rõ ràng đáng sợ hơn bao giờ hết. Chính quyền Triều Tiên đã công khai mục đích chế tạo tên lửa ICBM trang bị đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ. Điều đó sẽ đưa Australia, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, trong tầm ngắm, mặc dù chúng tôi không phải mục tiêu chính”.

Triều Tiên được cho là sẽ sớm tiến hành thêm một vụ thử tên lửa, có thể vào thời điểm diễn ra Đại hội Đảng XIX của Trung Quốc vào cuối tháng này./.

Lan Hạ

(Theo Sydney Morning Herald)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.