Australia ký thỏa thuận trị giá 1,3 tỷ AUD mua tên lửa Tomahawk của Mỹ

Theo Thiên Thành (VOV.VN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ Quốc phòng Australia vừa công bố hợp đồng mua 220 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, trị giá 1,3 tỷ AUD, có thể trang bị cho các tàu ngầm lớp Virginia mà Australia sắp mua của Mỹ.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Australia sáng 17/3, Australia đã ký kết một thỏa trị giá 1,3 tỷ AUD (tương đương 895 triệu USD) với Mỹ nhằm mua sắm 200 tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk thế hệ 5 và tối đa 20 tên lửa Tomahawk thế hệ 4. Thỏa thuận này đã được hai bên nhất trí thông qua chỉ vài ngày sau khi Australia tuyên bố sẽ mua tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Mỹ.

Tên lửa hành trình Tomahawk được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tiến công và phòng thủ từ xa của Hải quân Hoàng gia Australia. Nguồn: Skynews

Tên lửa hành trình Tomahawk được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tiến công và phòng thủ từ xa của Hải quân Hoàng gia Australia. Nguồn: Skynews

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa, hoạt động trong mọi thời tiết, hiện chủ yếu được sử dụng bởi Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Anh trong các hoạt động tấn công đất liền bằng tàu khu trục và tàu ngầm. Tên lửa hành trình Tomahawk nặng 1.600kg, dài 6,25m, có tốc độ tối đa 913km/h và tầm bắn 2.500km, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực tấn công tầm xa và khả năng răn đe của Hải quân Hoàng gia Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, việc mua sắm tên lửa Tomahawk có thể được tính là một phần trong chương trình tàu ngầm hạt nhân của Australia; cho phép mở rộng phạm vi tấn công và phòng thủ, bảo vệ an toàn cho Australia trước nguy cơ xung đột.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy cũng khẳng định, tên lửa Tomahawk có thể được trang bị cho các tàu ngầm lớp Virginia mà Australia dự kiến mua của Mỹ theo thỏa thuận AUKUS.

“Đây là cách chúng tôi thúc đẩy hòa bình và ổn định thông qua việc đặt dấu hỏi vào tâm trí của bất kỳ kẻ thù tiềm tàng nào. Đó cũng là lý do tại sao tên lửa Tomahawk quan trọng và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có vai trò sống còn đối với Australia”, ông Conroy nhấn mạnh./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.