Australia lên án các hành động 'cưỡng bức' của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngoại trưởng Australia, Mỹ và Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động “cưỡng bức” đơn phương của nước này tại Biển Đông.

Chính phủ Australia ngày 2/8 đã chính thức lên tiếng phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm việc Trung Quốc cản trở hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào tối 2/8 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Ngoại trưởng Mỹ MikePompeo, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động “cưỡng bức” đơn phương của nước này tại Biển Đông.

Australia lên án các hành động 'cưỡng bức' của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 1
Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Ảnh: The Australia

Tuyên bố nêu rõ, Mỹ, Nhật Bản và Australia tỏ quan ngại về việc Trung Quốc triển khai các hệ thống tên lửa tiên tiến ở Biển Đông và có những báo cáo tin cậy cho thấy nước này cản trở các dự án khai thác dầu khí đã hoạt động lâu nay của Việt Nam. Ngoại trưởng ba nước tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ đối tác để thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm tăng cường an ninh, đồng thời nhấn mạnh rằng nỗ lực chung của Mỹ, Nhật Bản và Australia nhằm thúc đẩy ổn định ở Đông Nam Á thông qua các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực hàng hải và an ninh.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne khẳng định, bản tuyên bố chung thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản và Australia đối với sự rộng mở và tôn trọng luật pháp quốc tế trên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, hội nghị bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng thường niên Australia - Mỹ, gọi tắt là Ausmin sẽ được tổ chức tại Sydney từ ngày 3-5/8 tới. Các nội dung dự kiến sẽ được các quan chức Mỹ và Australia trao đổi gồm những diễn biến tiêu cực gần đây tại Biển Đông và hành động của Trung Quốc, khả năng Australia tham gia Chiến dịch Sentinel do Mỹ khởi xướng nhằm bảo đảm an ninh hàng hải cho các tàu thuyền di chuyển trên vịnh Ba Tư và những vấn đề liên quan đến an ninh mạng./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.