Australia lo ngại Trung Quốc giành tầm ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương

Theo Lan Hạ ( (Theo Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 10/4, hãng tin Fairfax Media của Australia dẫn các nguồn giấu tên đưa tin, Trung Quốc đã tiếp cận Vanuatu với mục đích thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài trên hòn đảo bé nhỏ này ở Thái Bình Dương, một kế hoạch nhiều khả năng sẽ gây căng thẳng khu vực.

Theo hãng tin trên, hiện chưa có đề xuất chính thức nào được đưa ra, song các cuộc thảo luận sơ bộ đã được tiến hành về việc bố trí một căn cứ quân sự hoàn chỉnh tại Vanuatu. Ngoài ra, viễn cảnh về một tiền đồn quân sự của Trung Quốc quá gần Australia cũng đã được thảo luận ở cấp cao nhất tại Canberra (Australia) và Washington (Mỹ).

Ảnh
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: AP
Hãng Fairfax Media cho biết, các cuộc thảo luận sơ bộ bao gồm một thỏa thuận tiếp cận ban đầu, theo đó tàu hải quân Trung Quốc được phép vào bến để được bảo dưỡng, tiếp liệu và bổ sung, từ đó sẽ dẫn tới việc xây dựng một căn cứ quân sự hoàn chỉnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết bà đã được các quan chức Vanuatu trấn an rằng không có đề xuất chính thức nào từ phía Bắc Kinh, song bà quyết định không đề cập tới việc liệu đã diễn ra bất kỳ cuộc thảo luận không chính thức nào hay chưa.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Australian Broadcasting Corporation, Ngoại trưởng Bishop nói: “Chính quyền Vanuatu cho biết không có đề xuất nào như vậy, tuy nhiên thực tế là Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới. Song tôi vẫn tin tưởng Australia là lựa chọn đối tác chiến lược của Vanuatu”. 

Về phần mình, một người phát ngôn của Thủ tướng Vanuatu Charlot Salwai chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Cả Cao ủy Vanuatu tại Canberra và Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cũng chưa bình luận gì. 

Nếu kế hoạch như trên thành hiện thực, thì điều này sẽ đánh dấu tham vọng bành trướng về mặt quân sự của Trung Quốc, vượt xa các hoạt động gây tranh cãi của nước này tại châu Á, đặc biệt ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã xây dựng các đảo nhân tạo trên bãi đá ngầm, hay xây dựng cảng và đường băng. 

Một số quốc gia đã cáo buộc Trung Quốc trong những tháng gần đây tìm cách “mua” tầm ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương thông qua viện trợ quốc tế, làm dấy lên lo ngại rằng tầm ảnh hưởng lâu đời của Australia trong khu vực đang dần suy yếu. 

Trung Quốc khánh thành căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên hồi tháng 8 năm ngoái tại Djibouti ở Sừng Châu Phi. Đây là căn cứ hải quân nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc, song Bắc Kinh mô tả đây chỉ là một cơ sở hậu cần./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.