Australia theo chân Mỹ chuyển đại sứ quán tại Israel về Jerusalem

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 16/10 xác nhận sẽ di chuyển đại sứ quán Australia tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, nhưng khẳng định Australia vẫn duy trì cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Ông Morrison đồng thời cũng công bố sẽ tiến hành việc nghiên cứu hỗ trợ thỏa thuận hạt nhân của Iran và cho biết, trong tuần tới, Australia sẽ bỏ phiếu chống lại việc chính quyền Palestine trở thành chủ tịch một nhóm hoạt động của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Getty
Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Getty
 Những tuyên bố nói trên của ông Morrison đã vấp phải sự phản đối từ phe đối lập trong chính quyền liên bang Australia. Nhiều chính trị gia cáo buộc ông Morrison đã thể hiện sự “cùng đường” trong chính sách ngoại giao của mình. 

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong thậm chí cho rằng Thủ tướng đang chơi một ván bài “nguy hiểm và lừa dối”.

Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhận định việc di dời trụ sở đại sứ quán của Australia tại Israel tới Jerusalem không giúp gì cho tiến trình đàm phán hòa bình tại khu vực.

Bà Arden nói lựa chọn hành động theo Mỹ không làm cho các nước tiến lại gần hơn với giải pháp hòa bình. New Zealand ủng hộ giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel và sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào về đại diện tại khu vực./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.