Ba Lan chi hơn 4 tỷ USD xây dựng hệ thống Bức tường drone đa tầng

Thành Vinh31/01/2026 13:47

Chính phủ Ba Lan ký hợp đồng với liên danh PGZ và Kongsberg nhằm triển khai mạng lưới phòng không thông minh chống thiết bị bay không người lái quy mô lớn.

Ba Lan vừa chính thức khởi động dự án xây dựng hệ thống chống thiết bị bay không người lái (drone) quy mô lớn mang tên "Bức tường thiết bị bay không người lái". Với tổng giá trị đầu tư khoảng 15 tỷ zloty (tương đương hơn 4,2 tỷ USD), đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận quốc gia trước các mối đe dọa từ trên không.

Hiện trường drone bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan
Hiện trường một vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Mạng lưới phòng thủ đa tầng tích hợp

Hệ thống phòng thủ mới được thiết kế theo mô hình đa tầng, kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến để tạo thành một mạng lưới bảo vệ toàn diện. Cấu trúc của hệ thống bao gồm các trạm radar giám sát tầm xa, thiết bị gây nhiễu điện tử hiện đại, cùng hệ thống hỏa lực gồm súng máy và tên lửa cỡ nhỏ.

Mạng lưới này có khả năng phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mục tiêu bay không người lái ở nhiều độ cao và khoảng cách khác nhau. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định, hiện nay tại châu Âu chưa có hệ thống chống drone nào đạt được mức độ tích hợp và thông minh tương đương với dự án này.

Hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực sản xuất

Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ba Lan đã giao dự án cho liên danh giữa tập đoàn quốc phòng nhà nước Polska Grupa Zbrojeniowa và công ty Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy. Trong đó, phần hợp đồng của doanh nghiệp Na Uy ước tính trị giá khoảng 16 tỷ krone Na Uy (gần 1,7 tỷ USD).

Để đáp ứng nhu cầu cung ứng thiết bị, Kongsberg dự kiến sẽ mở rộng năng lực sản xuất ngay tại Ba Lan. Sự hợp tác này không chỉ mang lại công nghệ tiên tiến mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm tới.

Nguồn lực tài chính từ Liên minh châu Âu

Dự án "Bức tường thiết bị bay không người lái" sẽ được hỗ trợ tài chính một phần thông qua chương trình cho vay quốc phòng SAFE của Liên minh châu Âu (EU). Theo kế hoạch, Ba Lan dự kiến nhận khoảng 44 tỷ euro, trở thành quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ gói hỗ trợ quốc phòng tổng trị giá 150 tỷ euro của EU.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống phòng thủ drone diễn ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực ngày càng gia tăng. Giới phân tích quân sự nhận định, đây là xu hướng tất yếu khi các quốc gia châu Âu đang ưu tiên bảo vệ hạ tầng trọng yếu trước các phương thức tác chiến hiện đại bằng thiết bị không người lái.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Ba Lan chi hơn 4 tỷ USD xây dựng hệ thống Bức tường drone đa tầng
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO