Ba Lan chi mạnh ngân sách cho Chương trình "Lá chắn phía Đông"
Chương trình Lá chắn phía Đông của Ba Lan cần nhiều ngân sách hơn nữa, so với dự kiến ban đầu.

Theo RIA Novosti ngày 10/11, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Defence 24 cho biết, dự án Lá chắn phía Đông cần nhiều kinh phí hơn dự kiến.
Ba Lan đang triển khai chương trình "Lá chắn phía Đông" trên biên giới với Nga và Belarus, với 10 tỷ zloty (2,5 tỷ đô la) được phân bổ cho giai đoạn 2024-2028. Theo văn phòng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, chính phủ dự định xây dựng một cơ sở hạ tầng quốc phòng toàn diện ở sườn phía đông của NATO để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ Belarus và Nga.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Tomczyk cho biết: "Bản thân dự án đã phát triển theo cấp số nhân, từng bước một, và số tiền ban đầu chúng tôi dự định chi cho Lá chắn phía Đông - 10 tỷ zloty - giờ chúng tôi biết rằng con số đó sẽ còn lớn hơn thế nữa rất nhiều".
Ông Tomczyk nói rõ rằng, Ba Lan đã chi 1 tỷ zloty (khoảng 270 triệu đô la) để thực hiện chương trình Lá chắn phía Đông, được sử dụng để xây dựng các rào chắn và kho chứa.
Thứ trưởng Quốc phòng giải thích rằng Ba Lan sẽ phải chi tiêu ở nhiều lĩnh vực theo chương trình Lá chắn phía Đông, bao gồm cơ sở hạ tầng quân sự, tình báo và chiến tranh điện tử.
Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Pu tin đã giải thích chi tiết rằng, Moskva không có ý định tấn công các nước NATO, bởi đó là việc vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên khiến người dân lo sợ bằng "mối đe dọa tưởng tượng" từ Nga, nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước, nhưng "những người tỉnh táo hiểu rõ rằng đây chỉ là lời nói dối".
Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận những hoạt động chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía Tây của mình. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến và gọi hành động răn đe này là "sự xâm lược của Nga". Moskva đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc liên minh tăng cường lực lượng ở châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và phương Tây phải từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa này.


