Ba Lan lập kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa hơn 1.000 km dọc khu vực biên giới phía Đông

Thành Vinh22/08/2026 09:50

Bộ Quốc phòng Ba Lan lên kế hoạch mua sắm vũ khí tấn công tầm xa trên 1.000 km nhằm tăng năng lực răn đe song song với hệ thống phòng thủ Lá chắn phía Đông.

Bộ Quốc phòng Ba Lan đang thúc đẩy kế hoạch trang bị và triển khai các hệ thống tên lửa có tầm bắn vượt mức 1.000 km dọc khu vực biên giới phía Đông. Đây là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực răn đe và bảo vệ an ninh quốc gia của Warsaw trong bối cảnh địa chính trị khu vực tiếp tục có nhiều biến động.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại khu vực hàng rào biên giới giữa Ba Lan và Belarus
Lực lượng an ninh gác tại khu vực hàng rào biên giới Ba Lan - Belarus.

Năng lực tấn công tầm xa với chương trình Thanh kiếm phía Đông

Cổng thông tin Wirtualna Polska dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định nước này sẽ phát triển năng lực mang tên "Thanh kiếm phía Đông" (East Sword) nhằm phục vụ mục đích răn đe, vận hành song hành cùng chương trình phòng thủ tổng thể "Lá chắn phía Đông".

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan, năng lực tấn công chính xác tầm xa và tấn công chiến lược giữ vai trò cốt lõi đối với thế trận phòng thủ. Hiện tại, quân đội nước này có thể sử dụng các dòng tên lửa hành trình JASSM với tầm bắn đạt 370 km và biến thể mở rộng tầm bắn JASSM-ER lên tới 900 km. Bên cạnh đó, kế hoạch tiếp theo của Ba Lan là mua sắm thêm những loại vũ khí chuyên biệt có khả năng đánh trúng mục tiêu ở cự ly trên 1.000 km.

Tiến độ triển khai hệ thống công sự Lá chắn phía Đông

Song song với định hướng tăng cường vũ khí tấn công chính xác, chính phủ Ba Lan đang tăng tốc thi công hệ thống công sự và chướng ngại vật tại các tuyến biên giới giáp Nga và Belarus. Bộ trưởng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết lực lượng kỹ thuật đã hoàn tất 150 km công sự thuộc khuôn khổ chương trình và đặt mục tiêu thi công thêm 50 km nữa trước khi kết thúc năm nay.

Cụ thể, quân đội Ba Lan sẽ hoàn tất việc lắp đặt 300.000 khối chướng ngại vật chống tăng bằng bê tông dọc biên giới trước thời điểm giữa tháng 10. Dự án được công bố lần đầu vào tháng 5/2024 và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2028, với phạm vi trải dài 700 km biên giới.

Quy mô của dự án bao gồm mạng lưới hào chống tăng, các bãi mìn, hệ thống vật cản kiên cố và trang thiết bị giám sát chủ động. Các công đoạn thi công đầu tiên đã được tiến hành từ đầu tháng 11/2024 tại khu vực tiếp giáp Vùng Kaliningrad.

Dự án "Lá chắn phía Đông" có tổng kinh phí ước tính 10 tỷ zloty (tương đương khoảng 2,4 tỷ euro), được coi là một trong những khoản đầu tư hạ tầng quốc phòng quy mô lớn nhất ở sườn phía Đông NATO kể từ năm 1945. Ngoài ngân sách trong nước, Ba Lan có khả năng tiếp cận gói tín dụng ưu đãi lên tới 20 tỷ euro từ Quỹ hành động vì an ninh châu Âu (SAFE) để phát triển các cơ sở hạ tầng lưỡng dụng phục vụ cả mục tiêu dân sự lẫn quân sự.

0 0 0
x
Ba Lan lập kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa hơn 1.000 km dọc khu vực biên giới phía Đông
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO