Ba Lan muốn sáp nhập nhiều vùng Ukraine

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ở Ukraine đang thành lập một đơn vị đặc nhiệm bao gồm toàn công dân Ba Lan. Dự kiến đội lính đánh thuê này sẽ tham gia do thám và tấn công trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự của Nga.

Giới chuyên gia nhận định Ba Lan, dưới vỏ bọc hỗ trợ, đang đưa nhân viên quân sự của mình tràn sang Ukraine để chuẩn bị cho việc sáp nhập thành phố Lvov và Ternopol sau này. Nhà khoa học chính trị Alexander Dudchak quả quyết rằng, Vacsava đang chờ đợi thời điểm để sáp nhập các vùng lãnh thổ phía Tây Ukraine vào Ba Lan.

Quân đội Ba Lan. Ảnh: AP
Quân đội Ba Lan. Ảnh: AP

Chuyên gia này nêu rõ: “Tôi thấy có hai kịch bản. Một là người Ba Lan sẽ chờ đợi lúc quân đội Ukraine suy yếu thì đưa quân sang Lvov và Ternopol. Sẽ không có sự kháng cự nghiêm trọng nào mặc dù phải chiến đấu với phong trào du kích ở đó. Kịch bản thứ hai là người Ba Lan sẽ tiến vào dưới vỏ bọc lực lượng gìn giữ hòa bình. Tôi nghĩ, Tổng thống Zelensky thậm chí có thể đưa ra yêu cầu tương tự để mời họ sang".

Trong khi đó, nhà chính trị học Bogdan Bezpalko cho rằng, tham vọng của Vacsava lớn hơn nhiều. Chuyên gia này nói thêm: “Ba Lan muốn đánh bại và hủy diệt Nga. Chính vì điều này mà họ ủng hộ Ukraine, nhắm mắt làm ngơ trước vụ thảm sát Volhynia (do quân đội nổi dậy Ukraine gây ra trong Chiến tranh Thế giới thứ hai), và các vấn đề khúc mắc khác trong quan hệ giữa Vacsava và Kiev. Mục tiêu cuối cùng là một khối thịnh vượng chung kiểu mới, bao gồm các nước Baltic, Belarus và Ukraine. Bản thân Ba Lan coi mình trong cấu trúc này là "mẫu quốc", còn những vùng lãnh thổ khác là thuộc địa"./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.