Ba Lan từ chối chuyển giao hệ thống Patriot phục vụ chiến dịch quân sự tại Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định giữ lại các tổ hợp MIM-104 Patriot để bảo vệ không phận quốc gia và sườn phía Đông NATO, trong bối cảnh kho dự trữ Mỹ sụt giảm.
Ba Lan sẽ không chuyển giao bất kỳ hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot nào trong số hai hệ thống hiện có để hỗ trợ các chiến dịch quân sự tại Iran. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an ninh nội địa và duy trì khả năng phòng thủ cho sườn phía Đông của khối NATO.
Ưu tiên an ninh quốc gia và nhiệm vụ tại NATO
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định các tổ hợp Patriot cùng khí tài đi kèm đóng vai trò không thể thay thế trong việc bảo vệ không phận Ba Lan. Ông nhấn mạnh an ninh quốc gia là ưu tiên tuyệt đối và các đồng minh đều thấu hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ mà Warsaw đang thực thi tại khu vực.

Theo Bộ trưởng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Hoa Kỳ đã huy động tới 50% năng lực phòng không của toàn khối NATO cho các nỗ lực xung đột hiện nay. Việc duy trì hệ thống Patriot tại chỗ là cần thiết khi quân đội Ba Lan đang rơi vào tình trạng phụ thuộc nghiêm trọng vào khí tài phương Tây sau khi đã chuyển giao các hệ thống S-200 và S-125 cho Ukraine.
Áp lực lên kho dự trữ và hiệu quả tác chiến thực tế
Năng lực phòng không của nhiều quốc gia châu Âu sử dụng Patriot đang bị suy giảm đáng kể. Tại Ba Lan, các hạn chế lộ rõ sau những vụ xâm nhập của máy bay không người lái vào tháng 9 và tháng 11 năm ngoái, buộc lực lượng không quân phải đặt hệ thống Patriot vào tình trạng báo động cao nhất.

Đáng chú ý, báo cáo từ Quân đội Hoa Kỳ vào tháng 7/2025 cho thấy kho dự trữ tên lửa đánh chặn đã giảm xuống chỉ còn 25% so với mức quy định của Lầu Năm Góc. Sự sụt giảm này là hệ quả của việc viện trợ quy mô lớn và mức tiêu hao cao trong các cuộc giao tranh. Cụ thể, lực lượng Mỹ đã tiêu tốn hơn 800 tên lửa đánh chặn chỉ trong 5 ngày giao tranh với Iran vào đầu tháng 3/2026.
Nghi vấn về xác suất tiêu diệt mục tiêu
Các dữ liệu tác chiến tại vùng Vịnh, bao gồm Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đang gây ra nhiều nghi vấn về hiệu quả thực tế của MIM-104 Patriot. Thay vì mức tiêu chuẩn 2 quả tên lửa cho mỗi mục tiêu, các hệ thống tại đây thường xuyên phải phóng tới 3 quả để đánh chặn, cho thấy xác suất tiêu diệt mục tiêu đang ở mức thấp.
Để bù đắp sự thiếu hụt tại Trung Đông, Mỹ đã phải rút tên lửa đánh chặn và các hệ thống phòng không từ nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc. Trong khi đó, Ba Lan dự kiến sẽ tiếp tục phụ thuộc vào Patriot cho đến khi hoàn tất nâng cấp phi đội F-16V và tiếp nhận các tiêm kích F-35A đạt tiêu chuẩn Block 4.


