Ba Lan tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa

Hoàng Bách ( Theo AFP, LUSA)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Vacsava nói rằng, nước này đang chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh tranh chấp về lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc với Kiev.

Ba Lan có vị trí quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine và cũng đã cung cấp nhiều vũ khí cho Kiev. Ảnh AA.jpeg
Ba Lan có vị trí quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine và cũng đã cung cấp nhiều vũ khí cho Kiev. Ảnh: AA

Thủ tướng Ba Lan nói gì?

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 20/9 cho biết, đất nước của ông sẽ không vũ trang cho Ukraine nữa, mà thay vào đó sẽ tập trung vào nền quốc phòng của chính mình.

Những bình luận này được đưa ra chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Vacsava triệu tập đại sứ của Kiev trong bối cảnh xảy ra tranh cãi liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Ông Morawiecki phát biểu: “Chúng tôi không còn chuyển giao vũ khí cho Ukraine nữa, vì chúng tôi hiện giờ đang trang bị cho Ba Lan các vũ khí hiện đại hơn”.

Ông nói rằng, dù hiểu rõ tình hình của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhưng phía Ba Lan “sẽ bảo vệ đất nước của mình”.

Phát biểu của chính khách này được đưa ra khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Vacsava có tiếp tục ủng hộ Kiev bất chấp bất đồng liên quan đến xuất khẩu lương thực hay không.

Ba Lan triệu tập đại sứ Ukraine

Trước đó, hôm 20/9, Ba Lan cho biết đã triệu tập đại sứ Kiev liên quan đến những phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Cụ thể hơn, khi đề cập đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, ông Zelenskyy nói rằng một số quốc gia giả vờ đoàn kết với Nga. Vacsava đã chỉ trích những phát ngôn trên là “không chính đáng”, cho rằng Ba Lan là quốc gia đã hỗ trợ Ukraine kể từ những ngày đầu xung đột nổ ra.

Ba Lan đã sắm vai trò quan trọng trong việc vũ trang cho Ukraine thông qua đơn phương cung cấp thiết bị quân sự chẳng hạn tiêm kích MiG-29 và xe tăng Leopard, ngoài ra còn tạo điều kiện để các đồng minh nước ngoài tập kết và vận chuyển vũ khí qua biên giới Ba Lan vào Ukraine.

Đây còn là thành viên NATO đầu tiên cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hồi tháng 3 năm nay và bắt đầu giao hàng vào đầu tháng 4. Ba Lan cũng là nước tiếp nhận khoảng 1 triệu người di cư Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelenskyy tại phiên họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh AP.jpeg
Tổng thống Ukraine Zelensky tại phiên họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: AP

Căng thẳng quanh vấn đề nhập khẩu ngũ cốc

Căng thẳng giữa Vacsava và Kiev đã tăng cao trong vài ngày gần đây, liên quan đến lệnh cấm của Ba Lan đối với hoạt động nhập khẩu ngũ cốc Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân nước này.

Xung đột Nga-Ukraine đã khiến các tuyến vận tải trên Biển Đen từng được sử dụng trước đó nay bị phong tỏa. Nga đã nhất trí với một thỏa thuận cho phép xuất khẩu từ Ukraine bằng đường biển, nhưng đã rút khỏi thỏa thuận này hồi tháng 7.

Vì thế, EU đang trở thành tuyến trung chuyển trọng yếu và điểm đến xuất khẩu của ngũ cốc Ukraine.

EU đã đồng ý hạn chế nhập khẩu vào Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia từ hồi tháng 5, với mục đích bảo vệ nông dân tại các nước trên, vốn than phiền rằng việc nhập khẩu đã làm giá giảm mạnh trên các thị trường trong nước.

Các biện pháp này đồng nghĩa với việc các sản phẩm có thể trung chuyển qua 5 nước trên, nhưng không được bán ra thị trường của họ.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu hồi tuần trước cho biết sẽ chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu, khẳng định rằng “việc bóp méo thị trường tại 5 nước thành viên giáp biên giới với Ukraine đã biến mất”.

Ba Lan, Hungary và Slovakia ngay lập tức tuyên bố họ sẽ không tuân thủ, trong khi Ukraine cho biết sẽ nộp đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Quốc tế.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.