Ba mẫu xe được Red Dot Award vinh danh đẹp nhất 2018

Theo Hà Phong (Zing/Carscoops)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giải thưởng thiết kế Red Dot Award năm 2018 gọi tên Ferrari Portofino, McLaren 720S và Kia Stinger cho danh hiệu cao quý nhất ở lĩnh vực ôtô.

Xuất hiện lần đầu vào năm 1950, đến nay Red Dot Award luôn được coi là một trong những giải thưởng về thiết kế cao quý và uy tín hàng đầu thế giới. Red Dot Award đánh giá thiết kế của các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả ôtô.

Năm nay, danh sách hệ thống giải thưởng đã được BTC công bố. Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá khác, 3 vị trí cao nhất đã thuộc về Ferrari Portofino, McLaren 720S và Kia Stinger.

Ba mẫu xe được Red Dot Award vinh danh đẹp nhất 2018 ảnh 1

McLaren 720S sở hữu một diện mạo tuyệt đẹp.

Cả 3 mẫu xe trên đều vinh dự nằm trong nhóm những sản phẩm có thiết kế hàng đầu với giải cao nhất “Best of the Best”. Cùng với đó, Kia “ẵm” thêm giải thưởng Red Dot cho Picanto và Stonic, Ferrari cũng giành chiến thắng tương tự cho 812 Superfast và FXX K Evo.

Ngoài ra, BMW được công nhận về thiết kế cho 3 mẫu xe 6-Series GT, X2 và i3, Hyundai gây ấn tượng với Kona và Nexo FCEV, còn Volkswagen cũng được xướng tên nhờ T-Roc và Polo. Chưa dừng lại ở đó, Red Dot cũng tiếp tục vinh danh những tên tuổi khác như Skoda Karoq, Seat Arona, Alfa Romeo Giulia, Nissan Leaf và Volvo XC40.

Ba mẫu xe được Red Dot Award vinh danh đẹp nhất 2018 ảnh 2

Kia Stinger vượt qua nhiều siêu xe để điền tên mình vào danh sách giải thưởng.

Các giải thưởng năm 2018 đánh dấu một thành tựu to lớn cho Kia. Không chỉ giành được hai giải Red Dot, chiếc sedan thể thao Stinger của Kia cũng được công nhận với thiết kế không kém cạnh gì so với những siêu xe hạng sang.

Cùng hai giải thưởng mà Hyundai được trao tặng, có thể nói các thương hiệu xe hơi đến từ Hàn Quốc đang dần vươn lên ở mảng thiết kế với nhiều mẫu xe sở hữu diện mạo ấn tượng.

Ba mẫu xe được Red Dot Award vinh danh đẹp nhất 2018 ảnh 3

Chiếc Portofino là đại diện của Ferrari ở cuộc thi năm nay.

Trong khi Ferrari đang thành công với những mẫu xe nhỏ gọn của mình, thì với việc nắm giữ hàng loạt các thương hiệu xe hơi, “ông lớn” Volkswagen cũng đã mang về tới 4 giải thưởng cùng lúc.

Giải thưởng lần này cũng thiếu vắng sự góp mặt của nhiều hãng xe tên tuổi khác như Toyota, Honda, Mercedes-Benz và General Motors.

tin mới

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

(Baonghean.vn) - Theo công bố của gã khổng lồ tìm kiếm Google, công ty sẽ ra mắt tính năng “Circle to Search” từ ngày 31/1 tới trên một số điện thoại thông minh Android cao cấp, cho phép người dùng trên toàn cầu dùng cử chỉ để tìm kiếm thông tin nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi ứng dụng.