Bà mẹ bỉm sữa, mắc bệnh hiểm nghèo vẫn điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm triệu đồng

(Baonghean.vn) - Ban chuyên án xác định được Minh là đối tượng cầm đầu chỉ đạo 7 “đại lý” trên địa bàn. Dù đang mắc bệnh hiểm nghèo và nuôi con nhỏ nhưng thị vẫn liều lĩnh kiếm tiền bằng con đường phạm pháp.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng trăm triệu đồng trên địa bàn huyện Yên Thành.

Đầu tháng 8/2019, qua công tác điều tra, Phòng CSHS Công an Nghệ An phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với sự tham gia của nhiều “đại lý” phủ sóng khắp địa bàn huyện Yên Thành. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Ban chuyên án xác định Ngô Thị Minh (SN 1985), trú tại xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành là đối tượng cầm đầu chỉ đạo 7 “đại lý” trên địa bàn. Dù đang mắc bệnh hiểm nghèo và nuôi con nhỏ nhưng thị vẫn liều lĩnh kiếm tiền bằng con đường phạm pháp.

Sau khi có người tham gia đánh bạc, các đại lý tập hợp lại và nhắn tin, chuyển bảng lô đề cho Minh để ăn chênh lệch “hoa hồng”. Để qua mắt lực lượng chức năng, đường dây này hoạt động rất tinh vi, các giao dịch hầu hết chỉ thực hiện qua tin nhắn điện thoại và thanh toán qua thẻ ngân hàng.

Đối tượng Ngô Thị Minh. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Ngô Thị Minh. Ảnh: Công an cung cấp

Sau một thời gian điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 13/8, Ban chuyên án đã triển khai các mũi công tác tiến hành bắt quả tang Ngô Thị Minh tại nhà riêng. Thời điểm bị bắt, Minh đang tính thắng thua âm dương, nhắn tin cho các đại lý. Thu giữ tại nhà riêng của thị nhiều điện thoại và các sổ sách liên quan.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Minh, Ban chuyên án đã tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây cũng là 7 “đại lý” dưới trướng của Minh gồm: Phạm Văn Toản (SN 1979) trú tại xã Long Thành; Nguyễn Sỹ Tâm (SN 1957) trú tại xã Nhân Thành; Phạm Thị Mai (SN 1983), Đặng Xuân Quý (SN 1972), Phan Xuân Bình (SN 1991), cùng trú tại xã Đồng Thành; Phan Duy Nam (SN 1977) và Phan Thị Hòa (SN 1975) cùng trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.

Đáng nói, thời điểm lực lượng Công an ập tới nhà riêng của Phạm Văn Toản, hắn đã khóa trái cửa nhằm kéo dài thời gian, sau đó bẻ sim điện thoại và vứt điện thoại để tiêu hủy chứng cứ. Cơ quan Công an đã thu giữ 11 điện thoại di động, gần 300 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh số tiền đánh bạc trong ngày 13/8 là hơn 150 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trung bình mỗi ngày đường dây đánh bạc của Ngô Thị Minh giao dịch lượng tiền từ 150 triệu đồng trở lên, có những ngày số tiền đánh bạc hơn 500 triệu đồng. 

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trong đường dây.

Đối với Ngô Thị Minh, do đang mắc bệnh hiểm nghèo và nuôi con nhỏ nên được tại ngoại; đối tượng Phạm Thị Mai cũng được tại ngoại do đang mang thai. Cơ quan CSĐT đang tạm giam đối tượng Phạm Văn Toản để tiếp tục điều tra về hành vi “Tiêu hủy chứng cứ”. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.