Bà mẹ quả quyết mình mang thai dù bác sĩ phủ nhận

Bà mẹ người Anh 50 tuổi nói cảm nhận được đứa trẻ cựa quậy trong bụng nhưng bác sĩ khẳng định bà không có thai và bụng to ra vì béo.

Bà Linda Reeves khẳng định mình đang mang thai 15 tháng nhưng bác sĩ phủ nhận. Ảnh: SWNS
Bà Linda Reeves khẳng định mình đang mang thai 15 tháng nhưng bác sĩ phủ nhận. Ảnh: SWNS

Theo Mirror, Linda Reeves, sống tại thị trấn Milton Keynes, hạt Buckinghamshire, đông nam nước Anh khẳng định em bé đang phát triển ngoài tử cung vì cảm nhận được nó đạp trong bụng.

"Ai cũng cho rằng tôi nói đùa. Tôi đã có 9 đứa con rồi, và tôi hiểu cảm giác có một đứa bé trong bụng là thế nào. Tôi có tất cả mọi triệu chứng lúc mang thai như: ốm nghén, đau lưng và mệt mỏi. Tôi chắc chắn có thai, nhưng đứa bé lạc ngoài tử cung", bà Linda nói.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm cho thấy trong bụng bà không hề có đứa bé nào. Bác sĩ chẩn đoán bà mắc hội chứng mang thai giả. Người bị bệnh này thường là phụ nữ lớn tuổi, bị đầy hơi và có nhiều mỡ bụng, hay tự huyễn hoặc bản thân mình có thai. 

"Tôi có đi siêu âm, nhưng họ chỉ siêu âm tử cung thì làm sao phát hiện được nếu đứa bé ở chỗ khác. Họ còn cho rằng tôi có bệnh tâm thần và mắc hội chứng mang thai giả. Họ kê thuốc chống trầm cảm nhưng tôi đã ném toa thuốc đi rồi", bà Linda nói.

Trong một lần đến thăm em gái, Linda thuyết phục cô em dùng máy theo dõi tim thai để tìm đứa trẻ trong bụng.

"Tôi còn nghe thấy nhịp tim của đứa bé. Tôi thấy tim đập rất mạnh, sao tôi lại không nhận ra được chứ", Linda nói. "Nếu tôi sai, tôi muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với cơ thể. Liệu tôi có mắc ung thư không? Tôi có quyền được điều trị nghiêm túc".

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.