Bà Merkel: Đức sẽ không tham gia hành động quân sự chống lại Chính phủ Syria

Nguyễn Phúc Nam Đàn (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch L.Rasmussen, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cho biết nước này sẽ không tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại Chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Ảnh:
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters
Bên cạnh đó bà Merkel cũng khẳng định rằng, Chính phủ Đức cảnh báo không được sử dụng vũ khí hóa học và nước Đức sẽ xem xét một cách tổng thể các giải pháp được sử dụng cho bối cảnh hiện nay ở Syria.

Đức sẽ làm mọi việc có thể để giúp hoạt động của Tổ chức cấm vũ khí hóa học cũng như các hoạt động khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc liên quan đến vấn đề này. 

Cần nhớ rằng hồi đầu tháng 4 các nước phương Tây gần như đồng loạt cáo buộc Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công ở thành phố thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria làm hàng chục người chết.

Tuy nhiên những cáo buộc này đều không có chứng cứ. Bộ ngoại giao Nga và Chính phủ Syria đều khẳng định như vậy. Và thực tế cho đến nay chưa có cuộc điều tra nào được tiến hành để khẳng định cáo buộc trên.

Liên quan đến vấn đề này, vào thứ 2 tuần này Tổng thống Mỹ D.Trump thậm chí còn đe dọa sẽ sử dụng loại tên lửa “thông minh” để trả đũa và cảnh báo Nga hãy “chuẩn bị” đón nhận việc này ở Syria. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.