Bà Merkel từ chối đảo ngược chính sách nhập cư sau loạt vụ tấn công

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 28/7 kiên quyết từ chối đảo ngược lập trường về chính sách nhập cư sau một loạt vụ tấn công tàn bạo thời gian qua.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong buổi họp báo hôm nay ở Berlin. Ảnh: AP.
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong buổi họp báo hôm nay ở Berlin. Ảnh: AP.

Trong buổi họp báo tại Berlin, bà Merkel cho biết những kẻ tấn công “muốn làm suy yếu ý thức của chúng ta về cộng đồng, về sự cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ những người có nhu cầu. Chúng tôi kiên quyết từ chối điều đó”.

Bà Merkel đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ hè ở phía Bắc để trở về Berlin tổ chức họp báo thường niên. Đây là lần đầu tiên bà trả lời các câu hỏi, sau 4 cuộc tấn công dã man ở miền Nam Đức, trong đó có 3 vụ do người xin tị nạn thực hiện.

Nữ Thủ tướng Đức phải đối mặt với những chỉ trích về chính sách mở cửa cho người tị nạn, khiến chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan bắt đầu bám rễ ở Đức.

Trong buổi họp báo, bà Merkel khẳng định, các vụ tấn công “gây sốc, bức xúc và đáng buồn” nhưng đó không phải là dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền mất kiểm soát.

"Những hành vi này có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào”, bà ám chỉ đến một loạt vụ tấn công chết chóc ở Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và tiểu bang Florida (Mỹ)  cũng như ở Đức.

Tuy vậy, bà cũng nhắc lại rằng kể từ khi chính sách mở cửa biên giới có hiệu lực từ năm ngoái, nước Đức đã tiếp nhận 1,1 triệu người di cư và tị nạn chủ yếu từ Syria.

“Đó là trách nhiệm lịch sử của chúng ta và cũng là thách thức của thời kỳ toàn cầu hóa”, bà khẳng định.

Trong khi đó, các đảng phái đối lập tiếp tục chỉ trích chính sách của bà Merkel là sai lầm và kêu gọi hành động khẩn cấp.  Bộ trưởng nội vụ Đức Joachim Herrmann trong buổi họp báo hôm nay cũng nhắc lại đề xuất giới hạn người tị nạn vào Đức.

“Khủng bố Hồi giáo cực đoan đã đến Bravia. Chúng tôi chờ đợi hành động khẩn cấp từ chính phủ liên bang và cả châu Âu - bây giờ là lúc để hành động”, ông Joachim nói.

Thanh Huyền

(Theo Guardian)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.