Bà Nancy Pelosi từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi ngày 17/11 đã ra thông báo từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện.

Trong thông báo ngày 17/11, bà Pelosi cho biết bà sẽ từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, tuy nhiên, bà vẫn sẽ ở lại Quốc hội khi tiếp tục đại diện cho bang California. Bà Pelosi đưa ra thông báo trên sau khi đảng Cộng hòa giành đủ số ghế cần thiết để kiểm soát Hạ viện.

Bà Nancy Pelosi từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters
Bà Nancy Pelosi từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Người kế nhiệm bà Pelosi có thể là Hạ nghị sĩ Hakeem Jefries, đại diện bang New York, tuy nhiên, ông Jeffries từ chối trả lời liệu ông sẽ đảm nhiệm vị trí này hay không. Các nghị sĩ Dân chủ sẽ bầu lãnh đạo của đảng mình tại Hạ viện, đồng thời sẽ là lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện ngày 30/11. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Cộng hòa đang ủng hộ ông Kevin McCarthy làm Chủ tịch Hạ viện khi Quốc hội khóa mới nhậm chức ngày 03/01 tới.

Bà Nancy Pelosi, 82 tuổi, là nữ Chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Mỹ. Bà là người phụ nữ có chức vụ cao nhất và quyền lực nhất được bầu chọn trong lịch sử nước Mỹ cho tới khi bà Kamala Harris trở thành Phó Tổng thống Mỹ đầu năm 2021. Chủ tịch Hạ viện là người đứng thứ hai trong thứ tự kế nhiệm Tổng thống Mỹ./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.