Ba nước Hàn, Trung, Nhật sẽ nhóm họp cấp ngoại trưởng vào tuần tới

Ngân Hạnh (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Bắc Kinh vào tuần tới, nhằm thảo luận về hợp tác 3 bên trong bối cảnh khu vực và quốc tế, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/8 cho biết.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono trong cuộc hội đàm bên lề Diễn đàn khu vực tại Bangkok ngày 1/8/2019. Ảnh: Yonhap
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono trong cuộc hội đàm bên lề Diễn đàn khu vực tại Bangkok ngày 1/8/2019. Ảnh: Yonhap

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cùng 2 người đồng cấp Trung Quốc và Nhật Bản là Vương Nghị và Taro Kono, dự kiến sẽ có cuộc hội đàm từ ngày 20 - 22/8. Bên cạnh đó, họ vẫn sẽ sắp xếp để tổ chức các cuộc gặp song phương.


Đây là cuộc gặp 3 bên đầu tiên kể từ năm 2016, trong lúc Seoul và Tokyo xuất hiện giữa những hiềm khích liên quan đến lịch sử và thương mại, tạo ra một viễn cảnh nhiều nguy cơ trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước nhằm bảo vệ sự ổn định trong khu vực.

Liệu rằng Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ có cuộc gặp song phương để tìm kiếm giải pháp cho những mâu thuẫn gay gắt giữa 2 nước hay không, hiện đang là vấn đề nằm trong tâm điểm của chú ý.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Giải phóng Bán đảo Triều Tiên khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định Hàn Quốc “sẵn sàng chung tay” với Nhật Bản, nếu nước này lựa chọn con đường “đối thoại và hợp tác”.

Mâu thuẫn giữa 2 nước bùng phát vào đầu tháng trước, khi Tokyo áp lệnh kiểm soát xuất khẩu 3 vật liệu quan trọng sang Hàn Quốc. Căng thẳng ngày càng leo thang khi Nhật Bản tuyên bố loại Hàn Quốc khỏi “danh sách trắng” các nước được hưởng ưu đãi nhập khẩu hàng Nhật, đồng thời Seoul cũng tuyên bố trả đũa tương đương.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.