Bà Park Geun-hye điều trần trước Quốc hội về vụ chìm phà Sewol

 Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc đã không có chỉ đạo kịp thời trong thảm họa chìm phà Sewol.

Ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu vòng thứ ba của phiên điều trần về vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Vòng thứ ba của phiên điều trần tập trung vào cáo buộc Tổng thống không có chỉ đạo kịp thời trong thảm họa phà Sewol ngày 16/4/2014.

ba park geun hye dieu tran truoc quoc hoi ve vu pha sewol hinh 1
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị Quốc hội đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Getty)

Trong số 16 nhân vật bị triệu tập, có 13 người xuất hiện trước ủy ban đặc biệt Quốc hội, trong đó bao gồm các trợ lý cũ của bà Park và các chuyên gia y tế, những người này bị thẩm vấn về cáo buộc không hoàn thành trách nhiệm trong thời gian “7 giờ đồng hồ bị bỏ lỡ”.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lập luận rằng, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được cập nhật báo cáo bằng văn bản vào ngày xảy ra thảm họa nhưng chưa cung cấp chính xác những gì bà Park đã làm vào thời điểm đó.

Có tin đồn cho rằng, bà Park đang được chăm sóc sức khỏe và làm tóc trong “những giờ khắc quan trọng” sau khi chiếc phà Sewol bị chìm.

Tuần trước, Quốc hội Hàn Quốc buộc tội bà Park đã không hoàn thành nhiệm vụ của Tổng thống theo Hiến định để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Các nhân vật có mặt tại phiên điều trần mới nhất đáng chú ý bao gồm Kim Young-jae và Cha Kwang-yul, lãnh đạo của các bệnh viện là những người thường xuyên ghé thăm Choi Soon-sil – người bạn thân của bà Park, nhân vật chính trong vụ bê bối chính trị hiện nay ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ba nhân vật chủ chốt khác trong đó có y tá Cho Yeo-ok đã không xuất hiện vì lý do cá nhân. Trong khi đó, Cho – người đang sống tại Mỹ có thể sẽ trình diện tại Quốc hội Hàn Quốc vào tuần tới.

Ủy ban đặc biệt của Quốc hội cho biết, họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra tại chỗ đối với văn phòng an ninh của Tổng thống vào ngày 16/12. Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống bác bỏ kế hoạch này khi cho rằng, cuộc điều tra có thể gây rò rỉ thông tin mật.

Trong hai phiên điều trần hồi tuần trước, Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc đã tiến hành chất vấn những đối tác kinh doanh và bà Choi Soon-sil – người bạn thân của Tổng thống Park.

Theo VOV

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.