Ba trẻ mầm non tư thục bỏng nặng khi học kỹ năng thoát hiểm

Theo Thanh Hằng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chiều 9/8, đứng gần mâm cồn bốc cháy trong khi học kỹ năng thoát hiểm, ba bé 3-5 tuổi ở lớp tư thục bị bén lửa, bỏng 40-50% diện tích cơ thể.

Ba bé gặp nạn gồm: Nguyễn Anh Thư (3 tuổi, quê Hà Nam), Phạm Bùi Gia Khánh (4 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Ngọc Hà Lê (5 tuổi, quê Hà Nam). Các bé đang học lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ (xã Duy Minh, Duy Tiên) do cô giáo Nguyễn Thị Khoát (29 tuổi) đăng ký, làm chủ.

15h ngày 9/8, Anh Thư, Gia Khánh và Hà Lê cùng 11 bạn lớp 3-5 tuổi học kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi có nguy hiểm. Cô Khoát dùng miếng vải tẩm cồn, đặt trong mâm và đốt minh họa cho tình huống nếu xảy ra cháy thì các cháu biết chạy ra ngoài, gọi người lớn giúp. Tuy nhiên, lớp học trên tầng 2 đang mở cửa sổ, gió mạnh đã làm lửa bùng lên, lan sang ba bé ngồi xung quanh.

Các cô giáo đã dùng khăn dập, nhưng lửa lan nhanh, bắt vào quần áo nên diện tích bỏng rộng, ông Trần Quang Tuyến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên, cho biết. Ngay sau đó, ba trẻ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, cách xã Duy Minh khoảng 15 km.

"Bệnh nhân nhập viện lúc 16h15 trong tình trạng bỏng rải rác toàn thân, nhưng tỉnh táo, không suy hô hấp, các dấu hiệu sinh tồn tương đối ổn định", bác sĩ Đinh Ngọc Tuấn, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, nói. Sau khi làm một số xét nghiệm, sơ cứu ban đầu và đánh giá diện tích bỏng chiếm khoảng 40-50%, bệnh viện nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hà Lê đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Ảnh: Thanh Hằng

Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hà Lê đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Ảnh:Thanh Hằng

Đến 20h cùng ngày, các bé được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội) khi bắt đầu rơi vào tình trạng sốc. Bác sĩ điều trị Lê Quang Thảo cho biết, cháu Hà Lê nặng nhất với 52% diện tích bỏng, trong đó 4% bỏng sâu độ 4 tại thân và tay bên phải. Những phần này không thể tự phục hồi, phải cắt bỏ phần da bị hoại tử và cấy da nơi khác vào.

Bệnh nhân Anh Thư bị bỏng diện tích 52% độ 2-3 tại vùng mặt, ngực, hai bên cánh tay và toàn bộ hai chi dưới. Giống Hà Lê, Anh Thư cũng đang phải thở máy. Cháu Gia Khánh bị bỏng diện tích 37% độ 2-3, chủ yếu ở vùng mặt, ngực và hai chi dưới.

Ba bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ chống sốc và truyền dịch, giảm đau, an thần, thở oxy, và làm sạch vết thương. Hiện các bé ở trong phòng cách ly, Gia Khánh tỉnh táo nhất, liên tục đòi về. Hà Lê vẫn lơ mơ, riêng Anh Thư chưa tỉnh, bị băng kín gần khắp người.

Ông Trần Quang Tuyến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ mới hoạt động được 3 tháng, hiện có 2 lớp với 4 giáo viên và 20 học sinh. Trong đó lớp 2 tuổi có 6 trẻ, lớp 3-5 tuổi gồm 14 trẻ.

Cô Nguyễn Thị Khoát có bằng Trung cấp Sư phạm Mầm non và có Chứng chỉ Quản lý giáo dục nên được phép mở lớp. "Lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ đảm bảo đúng quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh hoạt động. Sau sự việc, cô Khoát chủ động liêc lạc với gia đình các bé và công an địa phương để tường trình", ông Tuyến nói.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.