Ba yếu tố phong thủy độc tôn của khu đô thị Đại Thành Trung Đô

(Baonghean.vn) - Ngoài địa thế “Thanh Long Bạch Hổ”, khu đô thị Đại Thành Trung Đô ở Khối 3, Phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) còn tọa lạc trên vùng đất có phong thủy độc tôn, từng được Vua Quang Trung lựa chọn làm Kinh đô Đại Việt, được giới chuyên gia ngày nay đánh giá là khu vực đắc địa để an cư lạc nghiệp, hưởng thụ cuộc sống bình an và thịnh vượng.

Ra đời cách đây hàng nghìn năm, phong thủy - học thuyết cổ xưa của Phương Đông là nền tảng cho vô số quyết sách từ lớn đến nhỏ. Ngày nay, phong thủy được công nhận rộng rãi là bộ môn khoa học ứng dụng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong xây dựng - kiến trúc.

Theo chuyên gia phong thủy Vũ Mạnh Hải, thuật phong thủy xây dựng lấy nguyên tắc đầu tiên và có ảnh hưởng nhất để đánh giá một thế đất tốt là “Tọa sơn hướng thủy” (tựa núi liền sông/ sơn thủy bao bọc). Chiếu theo câu nói “sơn quản nhân đinh, thủy quản tài” của người xưa, công trình hướng sông ngụ ý gia chủ có tài lộc dồi dào, tựa núi ý chỉ nhân khẩu trong nhà vui vầy hòa thuận. Núi cao đồng thời đại diện cho quý nhân phù trợ, nâng đỡ gia chủ trên con đường công danh và cuộc sống.

Mong muốn tạo lập cho những chủ nhân tương lai của khu đô thị Đại Thành Trung Đô nền tảng thịnh vượng nhất để an cư lạc nghiệp, chủ đầu tư đã lựa chọn vị trí dự án sát chân núi Quyết, hướng tầm nhìn về nhánh sông Lam hiền hòa thơ mộng. Vị trí này ngoài yếu tố phong thủy còn mang đến môi trường sống trong lành nhờ đặc tính điều hòa không khí của cây và nước, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ cho gia chủ. Sông và núi với không gian hữu tình và rộng mở cũng góp phần tạo ra niềm hứng khởi mỗi ngày, gia tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

Thế đất “Tọa sơn hướng thủy” của khu đô thị Đại Thành Trung Đô
Thế đất “Tọa sơn hướng thủy” của khu đô thị Đại Thành Trung Đô. Ảnh tư liệu
Sử Việt ghi lại dưới thời nhà Tây Sơn do Vua Quang Trung trị vì, vùng đất dưới chân núi Quyết đã từng được lựa chọn để xây dựng kinh thành Phượng Hoàng Trung Đô.

Theo sứ thần Nguyễn Thiếp - danh sĩ đương thời về phong thủy, khu vực núi Quyết là nơi “quần phong tụ khí, âm dương phù trợ”. Từ phía sông Lam quan sát sẽ thấy bên trái núi có Thanh Long (nguồn nước), chính là sông Lam; bên phải có Bạch Hổ (đất cao) là vùng núi Hà Tĩnh; mặt trước núi Quyết là Chu Tước (khoảng không gian rộng); phía sau là Huyền Vũ (núi cao) làm hậu phương.

Tứ tượng trong phong thủy rất hiếm có và được xem là biểu tượng cho vùng đất của Vua Chúa
Tứ tượng trong phong thủy rất hiếm có và được xem là biểu tượng cho vùng đất của Vua Chúa. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, hình thế núi Quyết được hợp thành bởi Tứ Linh Long – Lân – Quy – Phụng, tổng thể tạo thành hình Rồng uốn khúc đang bay vượt đàn, khí tượng tươi sáng vô cùng đắc địa.

“Khu đô thị Đại Thành Trung Đô nằm trên vùng đất lành được Vua che chở và bảo vệ, giúp cho gia chủ và con cháu đời đời bình an, phát vượng.” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết.

Bên cạnh lợi thế phong thủy độc nhất trên thị trường bất động sản Nghệ An, khu đô thị Đại Thành Trung Đô còn hấp dẫn người mua bởi những giá trị đáng sống trên mảnh đất hội tụ linh khí.

Khu đô thị Đại Thành Trung Đô có vị trí “cận thị, cận giang, cận lộ” với khoảng cách đến chợ Bến Thủy là 400m, giáp với nhánh sông Lam, hai mặt giáp đường Phượng Hoàng và Lò Cao. Đây được xem là ưu thế tam hoa, tạo nên môi trường sống mơ ước của phần lớn hộ gia đình hiện đại.

Từ đây gia chủ dễ dàng tiếp cận đến những công trình giáo dục – khám chữa bệnh – vui chơi giải trí như trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Đô, đại học Vinh, bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, quảng trường Hồ Chí Minh, đền thờ Quang Trung,… chỉ với 5 phút di chuyển theo đường lớn.         

Gắn bó với mục tiêu xây dựng cuộc sống hiện đại trong mối hòa quyện với tự nhiên, khu đô thị dành diện tích lớn cho khu công viên cây xanh. Tại đây, cư dân được tận hưởng cuộc sống văn minh và khép kín với khu vui chơi thể dục thể thao, nhà văn hóa, nhà trẻ và trường mẫu giáo dành riêng cho những chủ nhân khu đô thị.

Trở thành cư dân khu đô thị Đại Thành – Trung Đô, cư dân được thừa hưởng các tiện ích khép kín kiến tạo nên cộng đồng văn minh và phát triển
Trở thành cư dân khu đô thị Đại Thành – Trung Đô, cư dân được thừa hưởng các tiện ích khép kín kiến tạo nên cộng đồng văn minh và phát triển. Ảnh tư liệu

Nhờ phong thủy đắc địa và đa dạng các tiện ích hiện đại, khu đô thị Đại Thành Trung Đô được định vị là sản phẩm có giá trị sinh lời cao, mang đến sự thịnh vượng và may mắn cho gia chủ, là chốn dừng chân lý tưởng cho sinh sống và đầu tư kinh doanh.  

Trên quy mô gần 50.000m2, khu đô thị Đại Thành – Trung Đô được quy hoạch 216 lô đất liền kề diện tích từ 83 – 270m2, mang đến nhiều lựa chọn cho gia chủ với khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng đa dạng.

Thông tin chi tiết về dự án vui lòng liên hệ:

Công ty CPDV & Địa Ốc Đất Xanh Nghệ An

Website: http://datxanhnghean.com.vn/du-an/12/khu-do-thi-dai-thanh-trung-do  

Hotline: 093 136 8338

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.