Bà Zakharova: Phương Tây tích cực phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các nước phương Tây đã trở nên tích cực hơn bao giờ hết trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga.

tổng thống putin bỏ phiếu trực tuyến. tass
Ông Vladimir Putin thực hiện bỏ phiếu trực tuyến. Ảnh: Văn phòng báo chí Tổng thống Nga

“Đây là một câu chuyện chưa từng có, một kiểu phá hoại tích cực của tập thể phương Tây" - bà Maria Zakharova cho hay.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, chủ đề bầu cử tổng thống không chỉ người dân Nga quan tâm, mà thu hút sự theo dõi cả thế giới.

Trả lời câu hỏi nguyên nhân khiến số lượng điểm bỏ phiếu ở nước ngoài giảm, bà Zakharova cho biết, "xét về số lượng các địa điểm thì có ít hơn đáng kể. Vì một lý do đơn giản: một số chính quyền tại đó đang gây rối, đe dọa công dân của chúng tôi, và gây áp lực chính trị" - bà Maria Zakharova nói.

Ngoài ra, bà Zakharova cho biết, cách đây vài tháng, các thông điệp bắt đầu xuất hiện từ những quốc gia không thân thiện rằng không cho phép cuộc bầu cử tổng thống Nga được tổ chức ở nước ngoài. Kết quả là Moskva đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả các nước.

Theo bà Zakharova, đây không phải là vấn đề mong muốn hay quan điểm riêng của những nước đó, mà là nghĩa vụ thực hiện theo Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao. Bà Zakharova cho biết, những quốc gia phản đối cuộc bầu cử của Nga đã trì hoãn và phản hồi chậm nhất có thể. Lời hồi đáp cuối cùng đến từ Hy Lạp vào ngày 8/3 vừa qua, với "sự đồng ý đầy miễn cưỡng".

Bà Zakharova cho rằng, điều này cho thấy rằng các quốc gia không thân thiện, thậm chí không có cơ hội độc lập xác định thái độ của mình đối với Nga. Họ làm điều đó vì "chịu áp lực từ Washington”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, việc bỏ phiếu sớm đang dần kết thúc ở 51 quốc gia.

Cũng liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga, Ủy ban Bầu cử khu vực Kherson cho biết, quân đội Ukraine đã bắn vào các điểm bỏ phiếu ở Kakhovka và Brilevka. Cử tri đã sớm được sơ tán ra khỏi khu vực bỏ phiếu./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.