Babcock và Frankenburg phát triển bệ phóng trên biển cho tên lửa phòng không siêu nhỏ Mark 1

Thành Vinh09/01/2026 08:11

Tập đoàn Babcock và Frankenburg hợp tác sản xuất hệ thống phòng không hàng hải giá rẻ, sử dụng tên lửa Mark 1 để bảo vệ hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công UAV.

Công ty Babcock của Anh và công ty Frankenburg của Estonia đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm nghiên cứu và phát triển bệ phóng trên biển cho dòng tên lửa phòng không siêu nhỏ Mark 1. Đây là dự án đầy triển vọng hướng tới việc tạo ra hệ thống phòng thủ hàng hải chi phí thấp, chuyên dụng để đánh chặn các loại máy bay không người lái (UAV) đang ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột hiện đại.

Giải pháp phòng thủ tối ưu cho hạ tầng trọng yếu

Dự án kỹ thuật này dự kiến sẽ được triển khai tại Vương quốc Anh, kết hợp kinh nghiệm đóng tàu và tích hợp hệ thống của Babcock cùng công nghệ tên lửa đột phá từ Frankenburg. Theo đại diện hai bên, mục tiêu cốt lõi của sự hợp tác này là cung cấp các giải pháp phòng không có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí, giúp bảo vệ các cơ sở quân sự cũng như mạng lưới hạ tầng quan trọng trên khắp châu Âu.

Bệ phóng tên lửa Mark 1 do Babcock và Frankenburg hợp tác phát triển
Babcock và Frankenburg nghiên cứu phát triển bệ phóng trên biển cho tên lửa phòng không Mark 1.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, sự hợp tác chiến lược giữa Babcock và Frankenburg còn được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới để thâm nhập thị trường vũ khí toàn cầu. Hiện tại, các chi tiết về giá trị thương vụ, tiến độ phát triển nguyên mẫu cụ thể và các loại tàu chiến sẽ được tích hợp hệ thống này vẫn chưa được các bên tiết lộ chính thức.

Đặc điểm kỹ thuật của tên lửa siêu nhỏ Mark 1

Tên lửa Mark 1 được đánh giá là một bước tiến đáng kể trong công nghệ phòng không nhờ kích thước tối ưu và quy trình sản xuất nhanh chóng. Với chiều dài chỉ 60 cm, đây hiện là dòng tên lửa dẫn đường nhỏ nhất tại châu Âu. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình từ khi hình thành ý tưởng đến lúc phóng thử nghiệm thực tế chỉ mất 13 tháng, nhờ vào việc tận dụng các linh kiện có sẵn trên thị trường.

Phóng thử nghiệm tên lửa phòng không siêu nhỏ Mark 1
Phóng thử nghiệm tên lửa phòng không siêu nhỏ Mark 1.

Dự án phát triển Mark 1 có sự tham gia của đội ngũ kỹ sư từ Frankenburg phối hợp cùng các chuyên gia đến từ Latvia, Estonia, Lithuania, Vương quốc Anh và Đức. Mặc dù các thông số kỹ chiến thuật chi tiết vẫn đang được giữ kín, các báo cáo quân sự xác nhận Mark 1 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao lên tới 2 km.

Lịch trình thử nghiệm và thực tế chiến đấu

Vào tháng 12 năm 2025, các bên liên quan đã công bố thông tin về những cuộc thử nghiệm thành công đối với dòng tên lửa này. Trước đó, vào tháng 11 năm 2024, từng có thông báo cho rằng tên lửa Mark 1 sẽ được gửi đến Ukraine để thử nghiệm trong môi trường chiến đấu thực tế. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của các bài kiểm tra này hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Sự xuất hiện của Mark 1 và hệ thống bệ phóng trên biển đi kèm được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện phòng thủ trước UAV, vốn là bài toán nan giải về chi phí khi sử dụng các loại tên lửa phòng không truyền thống đắt tiền để đánh chặn các phương tiện bay không người lái giá rẻ.

0 0 0
x
Babcock và Frankenburg phát triển bệ phóng trên biển cho tên lửa phòng không siêu nhỏ Mark 1
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO