Bác sĩ người Anh rao bán đất giá rẻ trên sao Hỏa

Davies cho rằng mình được quyền sở hữu đất trên sao Hỏa vì đã bắn tia laser tác động lên hành tinh suốt nhiều năm qua.

Bác sĩ Philip Davies đang rao bán đất trên sao Hỏa. Ảnh: Yahoo.

Bác sĩ Philip Davies đang rao bán đất trên sao Hỏa. Ảnh: Yahoo.

Philip Davies, bác sĩ gia đình người Anh, đang rao bán đất trên sao Hỏa qua website Mars.Sale của mình. Ông cho rằng mình có quyền sở hữu hợp pháp đối với những mảnh đất này vì từ 7 năm trước ông đã bắt đầu bắn tia laser vi hạt lên chúng, theo News.com.au.

Theo tìm hiểu của Davies về luật Anh và nhiều luật khác trên thế giới liên quan đến sở hữu đất, việc thay đổi bề mặt sao Hỏa bằng tia laser, dù chỉ thực hiện ở mức vi mô, cũng đủ để giành quyền sở hữu mảnh đất bị laser tác động.

"Bằng cách bắn laser công suất cao lên sao Hỏa, chúng tôi đã tác động tích cực đến đất và khí quyển ở mức độ nhỏ. Đây là hành động khẳng định quyền sở hữu thông thường. Kế hoạch quản lý đất của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với những gì một người định cư làm", ông viết trên website của mình.

Davies cho biết hành động này của ông không phải nhằm khẳng định quyền sở hữu đất trên sao Hỏa mà chỉ là cách lôi kéo sự chú ý của mọi người đến các điều khoản lỗi thời trong hiệp ước vũ trụ quốc tế hiện nay.

Ông cho rằng một quốc gia muốn tìm cách khai thác tài nguyên trên sao Hỏa có thể đơn giản rút khỏi hiệp ước được hơn 130 quốc gia đã ký hoặc phê chuẩn hiện nay, sau đó lắp đặt vũ khí hủy diệt hàng loạt trên hành tinh Đỏ để bảo vệ các mỏ khai thác của mình, hành động đang bị hiệp ước cấm.

Davies hy vọng việc mình đòi quyền sở hữu đất trên sao Hỏa sẽ khiến Liên Hợp Quốc chú ý, từ đó hối thúc các nước ký hiệp ước mới. "Đây là cơ hội nêu bật tình trạng tồi tệ của luật duy nhất ngăn cản việc vũ khí hóa hạt nhân ngoài không gian", ông chia sẻ.

Davies rao bán đất trên sao Hỏa với giá chỉ khoảng 0,01 USD cho gần 40.469 mét vuông. Ông cho rằng nếu mình giành được quyền sở hữu đất có giá trị pháp lý, Liên Hợp Quốc có thể thấy lúng túng và cân nhắc sửa đổi hiệp ước.

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.