Xã hội

Bác sĩ vùng cao Nghệ An cấp cứu thành công 2 người dân ăn nhầm nấm độc

Hoài Thu 31/07/2025 22:06

Ngày 31/7, các y, bác sĩ Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 vừa cấp cứu thành công 2 người dân bị ngộ độc nấm rừng, được đưa đến bệnh xá với tình trạng da tái xanh, đi lại không vững.

Chiều 31/7, bác sĩ Nguyễn Công Minh - Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 cho biết, kíp trực của Bệnh xá vừa cấp cứu thành công 2 trường hợp người dân địa phương ăn phải nấm độc.

2 người dân đều trú tại xã Na Ngoi, gồm anh Mùa Bá R.(SN 1992) và Già Bá C. (SN 1994). 2 người được đưa đến bệnh xá trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, hoa mắt chóng mặt, đã xanh tái, đi lại chếnh choáng.

Qua 4 giờ được các y, bác sĩ bệnh xá xử trí cấp cứu, các bệnh nhân đã tỉnh táo, đỡ mệt mỏi, không nôn, không đau bụng, da hồng hào trở lại.

z6860663094231_2237e5f7263de1ba39cbfb6f3bc59e77.jpg
2 người dân ăn nhầm nấm rừng có độc đã được cấp cứu thành công tại Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4. Ảnh: CSCC

Bác sĩ Nguyễn Công Minh cho biết, đây không phải là 2 trường hợp hy hữu bị ngộ độc nấm rừng. Trung bình mỗi năm có 5 - 6 trường hợp người dân trên địa bàn bị ngộ độc nấm rừng được cấp cứu tại bệnh xá.

Qua sự việc này, các y, bác sĩ Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn nấm lạ, kể cả khi trồng giống nấm ăn được.

Ngộ độc nấm rừng thường xảy ra khi thu hái và ăn nấm mọc hoang trong rừng, nương rẫy, ven suối, đồi núi… Người dân không phân biệt được hoặc chủ quan trong phân biệt nấm độc và nấm ăn được.

Tuyệt đối không nên tin vào kinh nghiệm dân gian sai lầm như: nấm có côn trùng đậu, nấm đổi màu với đũa bạc là không độc.

Bởi hậu quả của việc ăn phải nấm độc ở rừng, ven khe, suối sẽ rất nguy hiểm, nhẹ thì gây rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, tiêu chảy cấp, đau bụng. Nếu nặng hơn sẽ gây tổn thương gan, thận, thần kinh.
Thậm chí gây tử vong nhanh chóng sau 6–48 giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Công Minh khuyến cáo: Nếu có người ăn nhầm nấm nghi độc, người nhà cần thực hiện các biện pháp sau để cấp cứu nạn nhân:

Gây nôn nếu nạn nhân còn tỉnh táo. Cho uống than hoạt tính (nếu có). Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất và mang theo mẫu nấm (nếu còn).

Xử trí khi ở nhà: Chỉ thực hiện khi bệnh nhân còn tỉnh táo, không co giật, không hôn mê, không bị suy hô hấp. Dùng nước muối loãng ấm hoặc ngoáy họng bằng lông gà để kích thích nôn. Có thể dùng ngón tay kích thích họng. Không ép nôn nếu bệnh nhân không tỉnh táo, vì dễ gây sặc.

Ngộ độc nấm rất nguy hiểm, không được tự điều trị tại nhà. Nhiều loại nấm độc gây tổn thương gan, thận, thần kinh và triệu chứng xuất hiện muộn (6 - 24 giờ), lúc đó đã rất nguy hiểm.

z6860663096717_bd1e7f63c76b6e9b9df234acaa5715ee.jpg
Người nhà đến chăm sóc người thân bị ngộ độc nấm. Ảnh: CSCC

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bác sĩ vùng cao Nghệ An cấp cứu thành công 2 người dân ăn nhầm nấm độc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO