Bám nắm địa bàn, bảo vệ và giữ yên biên giới

(Baonghean.vn) - Là huyện có đường biên giới với nước bạn Lào, việc giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới luôn được các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở Kỳ Sơn quan tâm hàng đầu với nhiều cách làm hiệu quả, sát thực.

Bám nắm địa bàn

Khoảng 5 năm trở về trước, huyện Kỳ Sơn có nhiều “điểm nóng” về ma túy  như Mường lống, Mỹ Lý, Tây Sơn, Tà Cạ... Tuy  nhiên, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TU của Tỉnh ủy Nghệ An “về tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và vùng biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới”, hiện Kỳ Sơn đã không còn điểm “nóng” về ma túy.

Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, thực hiện Chỉ thị 05, cùng với các cấp, ngành, Công an huyện Kỳ Sơn đã tích cực tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ đó, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện đã từng bước được kiểm soát, đẩy lùi. Đến nay, đã không còn tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm dựng lán trại mua bán trái phép ma túy ở khu vực biên giới có vũ khí nóng như nhiều năm trước đây.

Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: PV
Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh:  PV

Trong thời gian qua, Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập, phá thành công nhiều chuyên án lớn, đấu tranh với nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm. Gần đây nhất, tại xã Tà Cạ, ngày 16/6/2021, lực lượng chức năng đã phá thành công Chuyên án 621C, bắt giữ 2 đối tượng là Dương Văn Sáng, SN 1973, trú tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Vân, SN 1980, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tang vật thu giữ  gồm 1 bánh heroin 371g.

Thượng tá Thái Doãn Thành - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: 2 đối tượng trên rất manh động, liều lĩnh. Lúc bị phát hiện chúng vừa điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác để trốn chạy, vừa ném số ma túy nhằm chối tội. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Chuyên án 621C là kết quả phối hợp giữa lực lượng trực tiếp bám nắm cơ sở gồm tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Công an các xã Na Ngoi, Nậm Cắn, Nậm Càn (đồng chủ trì) cùng với Phòng Phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đội phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh.

Trong năm 2020, Công an huyện Kỳ Sơn đã phá 20 chuyên án, bắt giữ, xử lý 159 vụ, 192 đối tượng. Trong đó, khởi tố điều tra 150 vụ 175 bị can; triệt xóa 04 đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Kỳ Sơn đi các địa phương khác để tiêu thụ và 7 tụ điểm, 17 điểm bán lẻ. Thu giữ hơn 27 bánh heroin, 124.980 viên ma túy tổng hợp, 42 kg ma túy dạng đá, 08 kg Ketamin, 07 khẩu súng tự chế, 01 quả lựu đạn, 02 kíp nổ, 46 viên đạn, 1 ô tô, 20 xe máy và nhiều tang vật khác.

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TU, trong 5 năm (2016 - 2021), huyện Kỳ Sơn cũng đã chỉ đạo các lực lượng khác như Biên phòng, Quân sự bám nắm địa bàn, phối hợp đấu tranh, mở các đợt truy quét các loại tội phạm, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, bảo vệ giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực biên giới. Theo đó, đã phát hiện, bắt giữ 85 vụ phạm pháp hình sự; 287 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường; 770 vụ/888 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ ma túy, tang vật thu giữ hơn 18 kg và 278 bánh heroin; 22 bánh cần sa; hơn 384 nghìn viên ma túy tổng hợp; 51,5 kg ma túy đá; 10 kg Katemin, 95 kg hoa quả thuốc phiện. Phát hiện 189 hộ, 925 khẩu di cư sang Lào. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đã  xử lý 65 vụ/125 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái pháp luật; làm thủ tục nhập cảnh và đưa hơn 6.450 lượt người đi cách ly đúng quy trình.

Chú trọng công tác phối hợp

Với đặc thù là địa phương miền núi, rẻo cao, diện tích tự nhiên rộng, địa hình hiểm trở, có 11/20 xã có chung đường biên giới với nước bạn Lào với chiều dài 203.409 km tiếp giáp 4 huyện, 3 tỉnh của Lào, việc giữ yên biên giới là hết sức quan trọng. Và muốn làm được điều đó, theo lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, cần huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các lực lượng, tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương. “Đây cũng là một trong những mục tiêu, yêu cầu được đề cao, nhấn mạnh trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05/CT-TU ở Kỳ Sơn”, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe cho biết.

Lực lượng chức năng ở Kỳ Sơn kiểm soát người ra vào địa bàn phòng chống dịch covid
Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp các lực lượng trên địa bàn kiểm soát người ra vào địa phương để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoài Thu

Nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn, hầu hết các địa phương ở Kỳ Sơn đã có sự tiến bộ vượt bậc trong công tác giữ gìn an ninh biên giới. Ví như ở xã Na Loi, nếu năm 2016 trở về trước còn là địa bàn có nhiều phức tạp về di dịch cư tự do, tội phạm ma túy thì nay tình trạng này hầu như đã không còn. Theo ông Vi Văn Khuôn - Bí thư Đảng ủy xã Na Loi: Có được điều đó là nhờ  sự phối hợp chặt chẽ giữa các hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn cũng như chính quyền. Trong đó, có nhiều mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả.

Điển hình như CLB Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ở Na Loi - 1 trong 5 câu lạc bộ được Hội LHPN huyện phối hợp với các Đồn biên phòng xây dựng và duy trì 5 năm nay, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới. Còn tổ chức Đoàn thanh niên xây dựng  được 11 CLB “Thanh niên xung kích giữ yên biên giới”, trong 5 năm đã thực hiện hơn 50 đợt tuần tra, trực bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, ĐVTN các xã đã phối hợp, tham gia cùng lực lượng chức năng trực chốt ngăn chặn phòng, chống dịch, cùng vận động nhân dân vùng biên chấp hành tốt các quy định liên quan đến an ninh biên giới.

Kỳ Sơn có 5 câu lạc bộ Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới hoạt động hiệu quả. Ảnh; Hoài Thu
Kỳ Sơn có 5 Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới hoạt động hiệu quả. Trong ảnh: Phụ nữ xã Đoọc Mạy tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Hoài Thu

Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Kỳ Sơn  phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng  đóng chân trên địa bàn vận động nhân dân tham gia 104 tổ tham gia tự quản an ninh trật tự ở các bản, 41 tập thể tự quản đường biên, cột mốc hoạt động nền nếp, qua đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Bên cạnh đó, Kỳ Sơn đã ký kết nghĩa được 15 cặp bản-bản với nước bạn Lào; ký kết nghĩa giữa 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ, giữa 5 Đồn Biên phòng với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào... Đồng thời, duy trì hội nghị giao ban 2 lần/năm với các huyện dọc tuyến biên giới Việt - Lào, tạo điều kiện cho chính quyền và nhân dân hai bên biên giới trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự,  hợp tác phòng chống tội phạm.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe cho biết: Thời gian tới, Kỳ Sơn sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU, Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Luật Biên phòng Việt Nam. Bên cạnh đó là gắn với việc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện có liên quan đến công tác biên phòng và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đến các thôn, bản, các đoàn thể và quần chúng nhân dân. Qua đó, giúp mỗi người dân nhận thức đúng về trách nhiệm trong công tác bảo vệ biên giới và xây dựng vùng biên vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.