Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX cho ý kiến về việc triển khai công tác bầu cử

(Baonghean.vn) - Sáng 30/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 4. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;…

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

TIẾN HÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN QUY ĐỊNH

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại Nghệ An là 32 người. Tất cả hồ sơ ứng viên đều đảm bảo số lượng theo đúng kết quả giới thiệu của các cơ quan; đảm bảo đạt và vượt cơ cấu kết hợp.

Cùng với đó, số lượng người được phân bổ để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 251 người; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có biên bản giới thiệu là 247 người. Số hồ sơ tiếp nhận là 243 người.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 1.930 người. Tổng số hồ sơ tiếp nhận được 1.923 người.

Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 23.750 người. Tổng số hồ sơ tiếp nhận được là 23.473 người. Hồ sơ tự ứng cử HĐND cấp xã là 31 người.

Theo đánh giá, công tác tiếp nhận hồ sơ của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tiến hành theo đúng luật định. Các ứng viên đều chấp hành nghiêm các quy định về biểu mẫu kê khai hồ sơ theo Nghị quyết số 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Hiện nay, Nghệ An đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cụ thể, qua hiệp thương cho thấy: Trên cơ sở, số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại Nghệ An là 13 người (đại biểu Trung ương giới thiệu ứng cử 6 người; số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương giới thiệu ứng cử 7 người), số người giới thiệu lập danh sách sơ bộ là 24 người (tỷ lệ 2,46 lần tính cả trên số người do Trung ương giới thiệu ứng cử).

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 83 người; số người được giới thiệu lập danh sách sơ bộ là 206 người (tỷ lệ 2,48 lần). Tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 737 người; trong đó, tổng số người giới thiệu ứng cử là 1.491 người. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 10.997 người; trong đó, tổng số người giới thiệu ứng cử là 21.872 người.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị cần thống nhất đồng bộ cách tính tỷ lệ đại biểu tái cử; mặt khác, cần đảm bảo thành phần ban bầu cử, tổ bầu cử ở một số địa phương còn thiếu; đồng thời đảm bảo công tác hiệp thương cho các ứng cử viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên cho biết, vừa qua, do tiến hành sáp nhập xã nên trên địa bàn hiện còn dôi dư 5 cán bộ là lãnh đạo HĐND, UBND xã. Hưng Nguyên đề xuất 2 phương án là chuyển cán bộ xã dôi dư này lên công chức cấp huyện theo định biên cho phép và chuyển từ cán bộ xã sang công chức xã.

Hiện nay, phương án 1 thực hiện thuận lợi, nhưng phương án 2 còn nhiều thủ tục nên đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để công tác chuyển cán bộ sang công chức xã thuận lợi.

QUÁN TRIỆT TINH THẦN CHỦ ĐỘNG - KHÔNG CHỦ QUAN

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá sự chủ động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đã và đang được phát huy rất tốt. Tất cả các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã dành thời gian, sự quan tâm, chuẩn bị khá chu đáo để tập trung cho cuộc bầu cử; các nhiệm vụ được tiến hành đảm bảo theo tiến độ, thời gian quy định. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy đánh giá, công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử, kế hoạch chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh trong bối cảnh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, công tác tài chính đang thực hiện tốt.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về triển khai công tác bầu cử. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về triển khai công tác bầu cử. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, nhấn mạnh từ nay đến thời điểm diễn ra bầu cử còn nhiều công việc phải thực hiện và là đợt cao điểm, đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý, thời gian tới cần phải tập trung cao hơn để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Vừa qua, đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh thành công và tinh thần là cuộc bầu cử này phải thành công hơn đại hội đảng bộ các cấp hơn nữa; qua đó khẳng định, đại hội đảng bộ các cấp có tác động tích cực, kết quả đại hội phát huy trong cuộc bầu cử.

Nhận định kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử được xây dựng trước nên mang tính định lượng, định tính nhiều nên chưa thể lường hết các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực tế, do đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức thực hiện cần sự nhạy bén của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu, nhất là người đứng đầu các đơn vị cấp huyện, ban chấp hành, ban thường vụ các cấp. 

Qua đó, chủ động nắm tình hình, lường hết các tình huống gắn với đặc điểm, tình hình từng khu vực, địa bàn dân cư… Có như thế mới tránh trường hợp bị lúng túng, bị động khi chính thức bầu cử.

Đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý, tinh thần là phải rất chủ động, không chủ quan; nắm sát, nắm chắc tình hình, ứng phó kịp thời với các tình huống. “Càng rà kỹ, càng chủ động thì càng thành công”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành liên quan phải chú trọng tập huấn cho tổ phục vụ bầu cử để họ nắm chắc nghiệp vụ, thực hiện nhanh, chính xác, chặt chẽ các công việc, không để sơ suất xảy ra.

Trong công tác tuyên truyền, cổ động, ngoài tổ chức trực quan thì cần tuyên truyền vào chiều sâu để công dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ khi đi bầu cử; đồng thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ trở thành những cầu nối lan tỏa cho cuộc bầu cử.

Đề cập đến ý kiến các đại biểu dự họp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tính toán tỷ lệ đại biểu tái cử trên cơ sở lấy số đại biểu hiện tại đang ứng cử chia cho số đại biểu HĐND cấp ứng cử trong nhiệm kỳ này theo đúng quy định, hướng dẫn; đồng thời bổ sung thành phần của ban bầu cử, tổ bầu cử ở những nơi còn thiếu.

Liên quan đến kiến nghị của Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nội vụ rà soát số lượng cán bộ còn dôi dư cần chuyển từ cán bộ xã sang công chức xã không chỉ ở Hưng Nguyên, mà trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu cán bộ đó đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn công chức thì tập trung giải quyết theo phương án này; còn nếu gặp khó khăn về bằng cấp, chuyên môn báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.