Bắn chết người ở vũ trường, học sinh ngồi tù 10 năm

(Baonghean.vn) - Đến sàn nhảy để giải trí nhưng Nguyễn Khắc Nhật (SN 1993, trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh) đã mang theo khẩu súng tự chế để “phòng thân”. Tại sàn nhảy, do tức tối vì bị che mắt màn hình, Nhật đã rút súng bắn bạn nhảy tử vong và nhận bản án 10 năm tù cho hành động của mình.

 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An xác định: Tối 8/2/2011 (mùng 6 tết), tại sàn nhảy “Heaven 69” thành phố Vinh, có sự xuất hiện của ca sỹ Nhật Tinh Anh nên trong sàn nhảy đông hơn ngày thường. Khi mọi người đang say sưa trong tiếng nhạc thì một tiếng súng nổ vang lên làm náo loạn vũ trường. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Mặc dù đã được các bác sỹ tại bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 1h sáng ngày 9/2/2011, nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tuấn Trung (SN 1993), trú tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh.

 

      Bắn chết người ở vũ trường, học sinh ngồi tù 10 năm ảnh 1

                      Bị cáo Nguyễn Khắc Nhật trước phiên tòa


Tại cơ quan điều tra, Nhật đã khai nhận toàn bộ vụ việc như sau: Khoảng 19h ngày 8/2, Nhật được Nguyễn Ngọc Hiếu rủ vào sàn nhảy “Heaven 69” uống rượu xem ca nhạc. Trước khi đi, Nhật mang theo trong người một khẩu súng săm lét dài khoảng 50 cm dắt vào thắt lưng. Đến khoảng 22h30 phút, khi ca sỹ Nhật Tinh Anh xuất hiện thì mọi người ùa ra sàn nhảy đứng xem. Phía trước bàn của Nhật có một nhóm thanh niên (trong đó có Nguyễn Tuấn Trung) đứng chắn phía trước mặt khiến Nhật không thể nhìn được gì. Nhật tiến lên nói “Anh ơi, đứng sang một bên cho em xem với”, nhưng Trung vẫn không tránh. Thấy vậy, bạn Nhật là Nguyễn Ngọc Hiếu tiến lên yêu cầu Trung “Anh ơi lùi lùi cho em xem với”, Trung quay về bàn lấy một cốc bia ném vào mặt Hiếu làm Hiếu bị thương chảy máu. Thấy bạn bị đánh, Nhật rút súng nhằm vào bụng Trung bóp cò. Trung trúng đạn nằm gục tại chỗ, còn Nhật và Hiếu bỏ chạy ra khỏi sàn và cùng nhau xuống Bệnh viện Quân khu 4 băng bó vết thương cho Hiếu. Khi nghe tin Trung đã chết, Nhật nhờ một người bạn chở đến cơ quan công an Thành phố Vinh đầu thú.

 

Tại phiên tòa xét xử sáng ngày 14/6/2012, bị cáo khai báo thành khẩn. Trước đó bị cáo không quen biết và không có mâu thuẫn gì với anh Trung, nhưng trong sàn nhảy thấy Trung cầm cốc bia ném bạn bị thương nên không thể kiềm chế được, đã bắn anh Trung”.

 

Trước đó, ngày 19/9/2011, Vụ án cũng đã được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Nghệ An, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Nhật 8 năm tù giam về tội “giết người”, phải bồi thường cho gia đình bị hại 105 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. Tuy nhiên, người nhà bị hại đã kháng cáo.

 

Thời điểm gây án bị cáo mới 17 tuổi 9 tháng 22 ngày, đang là học sinh lớp 11, đang tuổi vị thành niên, đồng thời gia đình bị cáo đã có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại nên bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ.

 

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Nhật mức án 10 năm tù giam.
ĐP

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.