Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn khai mạc huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất 2021 cụm số 2

(Baonghean.vn) - Sáng 9/3, Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai mạc huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất 2021 cụm số 2. Tham gia huấn luyện DQTV cụm số 2 có 78 chiến sỹ đến từ các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Hội, Nghĩa Trung và thị trấn Nghĩa Đàn.
Khai mạc huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất 2021 cụm số 2. Ảnh: Minh Thái
 Khai mạc huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất 2021 cụm số 2. Ảnh: Minh Thái

Tham dự và chỉ đạo có các đồng chí trong Đảng ủy Ban CHQS huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, các đồng chí cán bộ khung huấn luyện và chiến sỹ tham gia huấn luyện đợt này.

Trung tá Bùi Đức Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn phát biểu giao nhiệm vụ cho cụm số 2. Ảnh: Minh Thái
Trung tá Bùi Đức Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn phát biểu giao nhiệm vụ cho cụm số 2. Ảnh: Minh Thái

Trong thời gian 15 ngày, các đồng chí dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập các nội dung: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019; Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Quan điểm chính sách chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Tình hình nhiệm vụ QS - QP LLVT Quân khu, tỉnh, huyện năm 2021; Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Kỹ thuật bắn súng; Kỹ thuật ném lựu đạn; ném lựu đạn xa đúng hướng.

Ký cam kết thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Ảnh: Minh Thái
Ký cam kết thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Ảnh: Minh Thái

Mục tiêu của huấn luyện là 100% cán bộ, chiến sỹ được nhận thức đầy đủ đường lối của Đảng, kiểm tra 100% các khóa mục huấn luyện đạt yêu cầu. Qua huấn luyện nhằm giúp chiến sỹ dân quân tự vệ năm thứ nhất hiểu được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, biết cách sử dụng các loại vũ khí được trang bị, vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động thực tế ở địa phương, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.

Tham quan mô hình học. Ảnh: Minh Thái
Tham quan mô hình học. Ảnh: Minh Thái

Tại buổi lễ, Tổ thi đua Đại đội khung huấn luyện đã phát động đợt thi đua và trung đội tham gia huấn luyện ký kết giao ước thi đua, với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.